Obama: Nghị quyết về Syria là ‘thắng lợi lớn’

Theo hãng AFP ngày 27/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng nghị quyết của Liên hợp quốc về việc phá hủy kho vũ khí hóa học Syria là "một thắng lợi lớn" của thế giới.

Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: AFP.


"Đây là điều mà chúng ta đã chờ đợi từ lâu và là chiến thắng lớn đối với cộng đồng quốc tế”, ông Obama nói với các phóng viên khi ông gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ông cũng ca ngợi nghị quyết và kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học là một sự ​​"ràng buộc về mặt pháp lý" và là một bước tiến đáng kể.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận mối quan ngại về mặt kỹ thuật trong việc hủy bỏ các kho vũ khí hóa học của Syria và liệu chính quyền Tổng thống Assad có thực hiện được những cam kết của mình, đồng thời cảnh báo Syria sẽ phải gánh chịu quả nếu không tuân thủ các điều kiện.

 “Đúng là mọi người đang quan tâm đến việc Syria sẽ thực hiện các cam kết. Tôi nghĩ rằng có những mối quan tâm chính đáng như việc xử lý kỹ thuật thế nào về số vũ khí hóa học đó trong khi cuộc nội chiến vẫn còn đang diễn ra”, ông Obama nói.


CT (Theo AFP)

Thông qua nghị quyết lịch sử về Syria
Thông qua nghị quyết lịch sử về Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 27/9 đã thông qua một nghị quyết lịch sử yêu cầu tiêu hủy các vũ khí hóa học của Syria, song không đe dọa có hành động trừng phạt tự động đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu Syria không tuân thủ nghị quyết này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN