Dân Mỹ đánh giá Obama và Putin về vấn đề Syria

Theo một cuộc khảo sát được công bố ngày 26/9, dân Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là người giải quyết cuộc khủng hoảng vũ khí hóa học ở Syria hiệu quả nhất trên thế giới và Tổng thống của họ, ông Obama xếp vị trí thứ 2.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Obama tại Hội nghị G-20, St. Petersburg ngày 5/9. Ảnh: RIA Novosti.


Trong một báo cáo khảo sát công bố ngày 26/9 của tạp chí Economist và tổ chức YouGov , 49% trong số 1.000 người trưởng thành Mỹ được hỏi nói rằng ông Putin là nhà lãnh đạo giải quyết cuộc khủng hoảng vũ khí hóa học tại Syria hiệu quả nhất trong khi ông Obama chỉ được 25%.

Xếp vị trí thứ 3 là Tổng thống Syria Bashar Assad với 9%. Còn các nhà lãnh đạo khác như Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande đều được tỉ lệ phiếu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Kết quả cuộc khảo sát trên cũng cho thấy ông Obama bị nhiều người Mỹ đánh giá là nhà lãnh đạo kém hiệu quả nhất trong xử lý vấn đề Syria với 44% số người được hỏi, trong khi ông Putin chỉ nhận được 10% số phiếu bình chọn về câu hỏi này.

Với câu hỏi liệu chế độ của Tổng thống Assad có đang đàm phán thực chất trong việc giải giáp vũ khí hóa học hay không, 60% cho rằng Syria đang “câu giờ” và chỉ 14% nhận định nước này đang hành động đáng tin cậy.



CT (Theo RIA Novosti)

McCain sẽ lên truyền hình Nga 'đáp trả' Putin?
McCain sẽ lên truyền hình Nga 'đáp trả' Putin?

Đây được coi như cơ hội để ông John McCain đưa ra sự “đáp trả” sau khi bài viết của Tổng thống Nga Vladimir Putin đăng trên tờ báo uy tín New York Times (Mỹ) vào tuần trước về vấn đề Syria đã khiến dư luận Mỹ nổi sóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN