Núp dưới bóng Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin, IS có thể ‘hồi sinh’

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt đầu tái xuất tại một số khu vực ở Syria trong bối cảnh chiến dịch tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đẩy lui lực lượng người Kurd ra khỏi Afrin – thành phố phía bắc Syria.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin. Ảnh: AP

Theo kênh truyền hình CNN, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Đại tá Rob Manning cho biết: “Chúng tôi rất quan ngại về sự ảnh hưởng từ chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đối với nỗ lực đánh bại IS. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy sự chấm dứt tình trạng thù địch trước khi IS có cơ hội tái hình thành ở phía đông Syria”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ còn cảnh báo rằng IS đã bắt đầu xuất hiện lại tại một số điểm.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ bà Heather Nauert trong một tuyên bố đưa ra ngày 19/3 khẳng định: “Cuộc chiến tại phía tây Syria trong hai tháng qua, bao gồm cả Afrin, đã khiến chiến dịch đánh bại IS bị gián đoạn và tạo cơ hội cho IS tái hình thành ở một số nơi”.

Trước đó, giới chức Mỹ nhiều lần cảnh báo chiến dịch chống lực lượng người Kurd ở Afrin của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc chiến chống IS, vì lực lượng người Kurd – đồng minh giúp Mỹ trên mặt trận chống khủng bố - phải đối đầu trước sự tấn công dồn dập của quân đội Ankara.

Phản ứng trước những cáo buộc của Washington, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tuyên bố: “Cáo buộc cho rằng chiến dịch của chúng tôi nhằm vào bọn khủng bố Afrin là gây nguy hại tới cuộc chiến chống IS hoàn toàn là phi lí. Cách thức thực sự mà khiến cho chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria không hiệu quả là sử dụng một nhóm khủng bố đi gây chiến với nhóm khủng bố khác”.

Ngày 20/1, Thổ Nhĩ Kỳ với sự trợ giúp của lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) đã triển khai chiến dịch “Nhành Ô liu” – chiến dịch xuyên biên giới quy mô lớn nhằm xóa sạch dân quân người Kurd và tàn dư thánh chiến tại Afrin, Syria.

Hơn một tháng qua, Lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn (SDF), trong đó bao gồm nhiều binh sĩ thuộc Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) của người Kurd đã phải phân chia lực lượng để vừa chiến đấu với Thổ Nhĩ Kỳ vừa hỗ trợ lực lượng Mỹ tại phía bắc Syria.

“Một số binh sĩ SDF quyết định tạm không tham gia chiến dịch ở trung tâm Thung lũng Sông Euphrates mà rời sang Afrin chiến đấu. Họ không chống IS nữa, và điều này đồng nghĩa với việc họ không giành lại lãnh thổ từ tay IS nhanh như trước”, Thiếu tá Adrian Rankine-Galloway thừa nhận ngày 5/3.

Chính Đại tá Robert Manning khẳng định đòn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng tới cuộc chiến chống IS trên mặt đất của liên quân do Mỹ dẫn đầu, từ đó dẫn đến việc Mỹ phải tạm thời ngưng chiến dịch.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tổng thống Syria tự mình lái xe vào 'chảo lửa' Đông Ghouta
Tổng thống Syria tự mình lái xe vào 'chảo lửa' Đông Ghouta

Trong chuyến thăm bất ngờ tới tiền tuyến ở điểm nóng Đông Ghouta để gặp gỡ các binh sĩ quân đội, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tự mình lái một chiếc Honda Civic xuất phát từ trung tâm Damascus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN