Nước Mỹ tưng bừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 242

Ngày 4/7, người dân Mỹ tưng bừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 242 với rất nhiều hoạt động vui chơi, bắn pháo hoa, biểu diễn hòa nhạc, diễu hành và các cuộc thi ở nhiều thành phố trên cả nước.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 242 ở Washington DC., ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một buổi dã ngoại với các gia đình quân nhân ở bãi cỏ phía Nam để chờ đón màn trình diễn pháo hoa dự kiến sẽ thắp sáng bầu trời phía trên quảng trường quốc gia National Mall.

Nổi bật trong số các lễ hội chào mừng Ngày Quốc khánh Mỹ ở thủ đô Washington có buổi hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia tại bãi cỏ ở Đồi Capitol. Tham gia biểu diễn có nam danh ca Jimmy Buffett, ban nhạc The Temptations, The Beach Boys và ca sĩ Luke Combs.

Ở thành phố New York, trên đảo Coney diễn ra cuộc thi ăn xúc xích thường niên nổi tiếng "xứ sở cờ hoa" trong gần nửa thế kỷ qua. Đương kim vô địch Joey Chestnut đến từ bang California đã một lần nữa phá vỡ kỷ lục của chính mình khi "hạ gục" 74 cái xúc xích chỉ trong vòng 10 phút. Kỷ lục trước đó mà Chestnut lập ra năm ngoái là 72 cái xúc xích.

Ở phần thi dành cho nữ, thí sinh Miki Sudo, 32 tuổi, đến từ Las Vegas đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên khác để giành ngôi vô địch sau khi "ngốn" hết 37 cái xúc xích. Giải thưởng dành cho 2 thí sinh này là 10.000 USD cho mỗi người.

Trong khi đó, không khí nóng bức không làm giảm nhiệt huyết của những người tham gia hàng loạt cuộc diễu hành yêu nước trên khắp nước Mỹ. Tổ chức ủng hộ kiểm soát súng đạn Moms Demand Action cũng tổ chức nhiều cuộc diễu hành, trong đó có cuộc diễu hành ở bang Missouri với sự tham gia của Thượng nghị sị đảng Dân chủ Claire McCaskill.

Thành phố New York chuẩn bị cho các màn trình diễn bắn pháo hoa được cho là hoành tráng nhất nước Mỹ. Ước tính sẽ có hơn 3 triệu người đến xem trực tiếp và 12 triệu khán giả truyền hình theo dõi màn bắn tổng cộng 75.000 quả pháo hoa. Trong khi đó, người dân ở khu vực Boston kỷ niệm ngày lễ đặc biệt của đất nước bằng buổi hòa nhạc Boston Pops dọc sông Charles với sự tham gia của giọng ca Rachel Platten.

Chú thích ảnh
Pháo hoa thắp sáng rực rỡ trên bầu trời Manhattan ở Weehawken, New Jersey, Mỹ để kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 242 ngày 4/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Pháo hoa cũng được thắp sáng trên bầu trời "thành phố của những thiên thần" Los Angeles, song song với buổi hòa nhạc và nhiều sự kiện giải trí khác ở khu vực Hollywood Bowl. Tại San Francisco, người dân cũng có thể ngắm những màn pháo hoa rực rỡ ở khu vực gần cầu Cổng Vàng.

Cũng như mọi năm, an ninh đã được thắt chặt tại các địa điểm tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh. Giới chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết đến nay chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa an ninh nào. Cuối tuần qua, một người đàn ông đến từ bang Ohio đã bị bắt giữ do bị tình nghi lên kế hoạch thực hiện vụ đánh bom tại các sự kiện mừng Quốc khánh ở thành phố Cleveland.

 

TTXVN/Báo Tin tức
Nước Mỹ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238
Nước Mỹ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238

Nước Mỹ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 4/7 với các hoạt động truyền thống như bắn pháo hoa, diễu hành và cắm trại của người dân trên cả nước, trong điều kiện thời tiết mưa gió ở nhiều nơi do ảnh hưởng của cơn bão đầu mùa Arthur.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN