Nữ du khách bỏ mạng vì bị động cơ máy bay thổi ngã

Sức đẩy từ động cơ phản lực của một chiếc máy bay đang cất cánh đã khiến một khách du lịch đang đứng trên ở bãi biển Maho thuộc đảo St. Maarten của Hà Lan mất mạng. Đây là bãi biển nổi tiếng, nơi du khách có thể quan sát máy bay cất cánh ở khoảng cách cực gần.

Máy bay bay sát sạt trên đầu du khách tắm biển tại Maho.

Một phụ nữ New Zealand 57 tuổi đã tới du lịch tại bãi biển Maho, nằm ngay sát sân bay quốc tế Princess Juliana. Theo báo cáo của cảnh sát trên trang Tin tức 721, nạn nhân cùng với một nhóm khách du lịch đã đứng ở vị trí sát hàng rào ngăn giữa đường băng và một con đường hẹp ven biển.

Lúc máy bay cất cánh ở phía trên đầu, nạn nhân đã bị ngã bổ nhào bởi luồng gió cực mạnh phả ra từ động cơ phản lực của máy bay. Sức gió mạnh đã hất người phụ nữ này ngã ngửa và phần đầu bị đập xuống đất.

Giới chức quản lý sân bay Juliana đã cảnh báo mọi người không nên đến gần hàng rào ngăn giữa bờ biển và với sân bay. Tấm biển cảnh báo đề rõ: “Đừng đứng ở đây. Nguy hiểm. Động cơ phản lực”.

Cảnh sát thường xuyên tuần tra khu vực này để cảnh báo khách du lịch không nên lại gần. 

Trước đó từng có khách du lịch bị đẩy ngã ngửa bởi động cơ phản lực máy bay, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ tai nạn chết người ở khu vực này. Năm 2012, một người tắm biển đã bị đẩy ngã đập mặt vào một bức tường thấp trong khi cố đứng quay lưng về phía động cơ máy bay.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Nhầm đường băng, chiếc Airbus A320 chở 135 hành khách suýt đè lên 4 máy bay sắp cất cánh
Nhầm đường băng, chiếc Airbus A320 chở 135 hành khách suýt đè lên 4 máy bay sắp cất cánh

Nhầm lẫn kiểu này là rất hiếm và nếu xảy ra, lịch sử hàng không thế giới sẽ ghi nhận thảm họa lớn chưa từng có, nhưng thật may mắn khi còn cách những chiếc máy bay trên đường lăn khoảng 30m, chiếc Airbus A320 nêu trên đã kịp vọt lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN