Nga – Mỹ tiếp tục đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Nga tại Washington, Mỹ, ngày 22/2/2022. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN
Hôm 27/2, phái đoàn ngoại giao của Nga và Mỹ đã gặp nhau trong hơn 6 tiếng tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.
Phái đoàn Mỹ do Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách chính sách về Nga và Trung Âu, bà Sonata Coulter dẫn đầu, trong khi phía Nga do ông Alexander Darchiev - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga - dẫn đầu.
Với trọng tâm thảo luận về việc khôi phục cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước, hai bên đã nhất trí các biện pháp chung nhằm đảm bảo cung cấp tài chính liên tục và hoạt động bình thường của các phái bộ ngoại giao mỗi nước.
Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo cho biết các cuộc tham vấn giữa nước này với Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra thực chất và thiết thực và hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại theo kênh này. Nga cũng đã đề nghị Mỹ xem xét khả năng khôi phục đường bay trực tiếp giữa hai nước.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ cần bố trí ổn định và bền vững số nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Bộ này cũng cho biết hai bên thỏa thuận sớm tiến hành một cuộc gặp khác thảo luận các vấn đề này. Ngày giờ và địa điểm cuộc gặp cũng như thành phần phái đoàn hai bên sẽ được thỏa thuận sau.
Đây là hoạt động ngoại giao tiếp theo giữa hai nước, tiếp sau cuộc điện đàm lịch sử sau nhiều năm gián đoạn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 12/2, hay cuộc gặp của ngoại trưởng hai nước tại Saudi Arabia ngày 18/2.
Giới chuyên gia cũng nhận đinh việc những cánh cửa đối thoại lần lượt được mở ra đang mang lại kỳ vọng về những thay đổi tích cực và thực chất trong quan hệ Mỹ - Nga, là phép thử ban đầu cho khả năng tái lập quan hệ song phương và đặt nền tảng để tiến tới các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Chỉ khi Mỹ - Nga thu hẹp bất đồng, nối lại hợp tác, thì thế giới mới mong có được một nền hòa bình, ổn định chiến lược và phát triển bền vững.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Mỹ và có cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.
Mặc dù vậy, hai nhà lãnh đạo này đã có cuộc tranh cãi gay gắt. Kết quả là Mỹ và Ukraine đã không ký thỏa thuận khoáng sản như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, buổi họp báo giữa hai nhà lãnh đạo này cũng bị hủy bỏ. Sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine đã ngay lập tức rời Nhà Trắng.
Phía Mỹ cho biết việc ký kết thỏa thuận này có được nối lại hay không tùy thuộc vào Ukraine. Tổng thống Trump không loại trừ việc đạt thỏa thuận với Ukraine, nhưng nhấn mạnh điều này chỉ xảy ra nếu Ukraine sẵn sàng có cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin muốn đạt được một thỏa thuận. Bên cạnh đó, ông Trump cảnh báo rằng hoặc là nhà lãnh đạo Ukraine cần đạt được một thỏa thuận, hoặc Mỹ sẽ rút lui.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng ông Zelensky chưa sẵn sàng cho hòa bình. Theo Tổng thống Trump, sự can dự của Mỹ có thể khiến nhà lãnh đạo Ukraine cảm thấy có lợi thế lớn trong đàm phán. Tuy nhiên, điều Mỹ muốn hướng tới là hòa bình và ông Zelensky có thể quay trở lại khi đã sẵn sàng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: AP/TTXVN
Về phần mình, sau cuộc tranh luận, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông tin rằng mối quan hệ giữa Kiev và Mỹ có thể được cứu vãn. Ông Zelensky nhấn mạnh mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ không chỉ liên quan đến cá nhân các tổng thống mà còn liên quan đến sự hỗ trợ lớn mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng giúp Ukraine đứng vững.
Chiến sự Gaza kết thúc ngừng bắn giai đoạn 1
Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân của Phong trào Hamas, trao con tin Israel theo thoả thuận ngừng bắn cho Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế tại miền Trung Dải Gaza, ngày 22/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 1/3, thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 tại Dải Gaza, kéo dài 6 tuần, chính thức hết hiệu lực. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 vẫn chưa bắt đầu, làm dấy lên lo ngại rằng Israel có thể tiếp tục các cuộc tấn công vào Gaza trong những ngày tới.
Theo thông báo mới nhất từ Hamas cùng ngày, phong trào này đã từ chối gia hạn giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn theo “công thức” của phía Israel. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Al-Araby, phát ngôn viên của Hamas, ông Hazem Qassem, cũng xác nhận rằng hiện tại không có cuộc đàm phán nào về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại vùng lãnh thổ Palestine.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas - nhờ vai trò trung gian của Mỹ, Qatar và Ai Cập - sẽ bắt đầu từ ngày 2/3.
Trước đó, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng Israel đã đề xuất kéo dài giai đoạn 1 thêm 42 ngày để tiếp tục thực hiện các cuộc trao đổi con tin và tù nhân với Hamas, đồng thời cung cấp thêm hàng cứu trợ nhân đạo cho Gaza. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 19/1 và kết thúc vào ngày 1/3 (theo giờ địa phương). Trong suốt thời gian này, Hamas đã thả 33 con tin Israel, trong khi Israel đã phóng thích hơn 1.700 tù nhân Palestine.
Đề xuất được phái đoàn Israel đưa ra trong quá trình đàm phán gián tiếp với Hamas tại Cairo, Ai Cập trong hai ngày qua, thông qua các nhà trung gian quốc tế là Ai Cập và Qatar.
Tuy nhiên, theo tờ Jerusalem Post, Hamas đã từ chối đề xuất vì cho rằng việc kéo dài giai đoạn 1 không bao gồm điều kiện chấm dứt hoàn toàn chiến sự và yêu cầu Israel phải rút toàn bộ quân đội khỏi Gaza, như quy định trong giai đoạn 2 của thỏa thuận. Sau phản ứng của Hamas, vào đêm ngày 28/2, phái đoàn đàm phán Israel đã rời Cairo và Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc tham vấn an ninh đặc biệt với các quan chức và tướng lĩnh hàng đầu của Israel. Tuy nhiên, kết quả cuộc họp và quyết định cuối cùng chưa được công bố.
Theo các nhà phân tích, triển vọng ngừng bắn và chấm dứt xung đột tại Gaza sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và sẽ không dễ dàng đạt được trong ngắn hạn. Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực, nhưng việc đạt được một giải pháp bền vững yêu cầu cam kết mạnh mẽ từ cả hai bên, sự can thiệp hiệu quả từ cộng đồng quốc tế và một thỏa thuận công bằng đảm bảo an ninh cho cả Israel và người dân Palestine.
Nhật Bản đối mặt vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm
Cháy rừng tại thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, Đông Bắc Nhật Bản ngày 27/2. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Vụ cháy rừng quy mô lớn tại thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, miền Đông Bắc Nhật Bản, bùng phát từ ngày 26/2 đã thiêu rụi hơn 1.200 ha rừng, trở thành vụ cháy rừng có diện tích thiệt hại lớn nhất tại nước này trong hơn 30 năm qua.
Theo Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản, diện tích thiệt hại do đám cháy đã vượt qua mức 1.030 ha từng được ghi nhận tại thành phố Kushiro, tỉnh Hokkaido vào năm 1992, trở thành vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất kể năm 1989.
Chính quyền địa phương cho biết kể từ khi bùng phát, vụ cháy đã khiến một người thiệt mạng và thiêu rụi hơn 80 ngôi nhà. Chính quyền thành phố Ofunato cho biết cảnh sát địa phương đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân bị thiêu cháy, hơn 3.000 cư dân thuộc hơn 1.300 hộ gia đình vẫn đang phải sơ tán do nguy cơ cháy lan rộng.
Lực lượng cứu hỏa cùng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã nỗ lực khống chế ngọn lửa. Số lượng trực thăng chữa cháy đã được tăng lên hơn 15 chiếc, trong đó có các máy bay lớn của SDF được trang bị hệ thống hiện đại. Chính quyền Thủ tướng Shigeru Ishiba đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của các chính quyền địa phương.