Xung đột Hamas - Israel:

Nối lại hoạt động đưa người Palestine bị thương và công dân nước ngoài ra khỏi Dải Gaza

Ngày 6/11, Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin an ninh tại Dải Gaza cho biết việc chuyển những người Palestine bị thương từ vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này tới Ai Cập để điều trị sẽ được nối lại sau 3 ngày tạm dừng.  

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 1/11/2023. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin trên, hiện tại, lực lượng chức năng đang nỗ lực hết sức để điều phối việc đưa 30 trường hợp bị thương từ bệnh viện Al-Shifa tại Gaza tới Ai Cập để điều trị. Hoạt động này sẽ có sự hỗ trợ của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC). Các nguồn tin cho biết thêm rằng việc đưa công dân nước ngoài rời khỏi Gaza cũng sẽ được nối lại. 

Trong khi đó, hãng tin Reuters (Anh) dẫn tuyên bố của Cơ quan quản lý biên giới ở Dải Gaza cho biết chính quyền Ai Cập thông báo chỉ mở cửa khẩu Rafah cho người Ai Cập sơ tán và những người nước ngoài có tên trong danh sách được lập kể từ ngày 1/11. Những trường hợp không có tên trong danh sách sẽ không được phép qua cửa khẩu này.    

Trước đó cùng ngày, văn phòng truyền thông của chính quyền ở Gaza cho biết bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa đoàn xe chở những người bị thương đến cửa khẩu Rafah đều phải có sự hỗ trợ từ các phương tiện của ICRC và các phương tiện của Liên hợp quốc để đảm bảo an toàn cho họ.

Ngày 3/11 vừa qua, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một đoàn xe cứu thương chở những người Palestine bị thương đến cửa khẩu Rafah, khiến 6 người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel cho rằng Phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng phương tiện này để vận chuyển các tay súng và vũ khí. Việc đưa những người bị thương và công dân có hộ chiếu nước ngoài rời khỏi Gaza cũng đã phải tạm dừng sau vụ việc trên.  

* Trong diễn biến liên quan, ngày 6/11, Tân Hoa xã dẫn thông cáo báo chí của Công ty Viễn thông Palestine (Paltel) nêu rõ công ty đang từng bước cung cấp trở lại các dịch vụ viễn thông (gồm cố định, di động và mạng Internet) tại các khu vực khác nhau ở Dải Gaza sau khi bị phía Israel ngắt kết nối hôm 5/11. Paltel cho biết thêm rằng tình trạng gián đoạn dịch vụ viễn thông tại Gaza là do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Israel.   

Dịch vụ viễn thông ở Gaza đã ba lần bị gián đoạn kể từ khi nổ ra cuộc xung đột đẫm máu giữa Hamas và Israel cách đây gần 1 tháng. 

* Cũng trong ngày 6/11, trong động thái nhằm bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại Dải Gaza, Chính phủ Nam Phi thông báo sẽ triệu hồi tất cả các nhà ngoại giao của nước này tại Israel để tham vấn. Pháp biểu họp báo, Chánh Văn phòng Tổng thống Nam Phi, bà Khumbudzo Ntshavheni, đã xác nhận thông tin trên, song không tiết lộ thêm chi tiết.  

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quan hệ quốc tế và Hợp tác Nam Phi Naledi Pandor cho biết việc rút các nhà ngoại giao về nước là "thông lệ", đồng thời nên rõ các đặc phái viên này sẽ cung cấp vắn tắt những thông tin và khuyến nghị cho chính phủ, để từ đó chính phủ cân nhắc đưa ra các quyết định phù hợp. 

Bộ trưởng Pandor nhấn mạnh thêm rằng Nam Phi vô cùng quan ngại về việc ngày càng có thêm nhiều trẻ em và dân thường vô tội ở Gaza thiệt mạng. Nước này cho rằng "bản chất phản ứng của Israel đã trở thành một hình thức trừng phạt tập thể".   

* Trong khi đó, theo một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Ankara, Ngoại trưởng nước chủ nhà Hakan Fidan nhấn mạnh cần gấp rút thực thi một lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Bên cạnh đó, ông Fidan cho rằng cần ngăn chặn phía Israel nhắm mục tiêu tấn công vào dân thường cũng như ngăn chặn Israel gây bất lợi cho hoạt động di dời người dân khỏi Dải Gaza.

Minh Tâm (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Đại diện cấp cao EU đề xuất sáng kiến mới
Xung đột Hamas - Israel: Đại diện cấp cao EU đề xuất sáng kiến mới

Ngày 6/11, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, ông Josep Borrell đã đề xuất một kế hoạch, theo đó Israel có thể đình chỉ hoạt động quân sự tại Dải Gaza để đổi lấy việc Hội Chữ thập Đỏ tiếp cận với những công dân Israel hiện bị Phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN