Nội dung quan trọng bất ngờ không có trong nội dung đàm phán Nga - Mỹ tiếp theo

Washington đã công bố ngày và chương trình nghị sự của vòng đàm phán Nga - Mỹ tiếp theo và theo Bộ Ngoại giao Mỹ, vấn đề Ukraine “hoàn toàn sẽ không” được đưa ra thảo luận.

Chú thích ảnh
Thành viên đoàn đàm phán Liên bang Nga rời khỏi cuộc họp bàn vấn đề xung đột Ukraine với phía Mỹ ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào hôm 25/3. Ảnh: Sputnik

Đài RT của Liên bang Nga dẫn tuyên bố của người phá ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận vòng đàm phán tiếp theo nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Liên bang Nga sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/4.

Trước đó, theo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga hôm 8/4, Washington và Moskva (Moscow) đã tổ chức một số vòng họp cấp cao kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, với vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

“Ngày 10/4, các phái đoàn Mỹ và Liên bang Nga sẽ gặp nhau lần thứ hai tại Istanbul để cố gắng đạt được tiến triển trong việc ổn định hơn nữa hoạt động của các cơ quan ngoại giao song phương”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Tammy Bruce, cho biết.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán sắp tới “chỉ tập trung vào hoạt động của các đại sứ quán” chứ “không nhằm bình thường hóa toàn diện quan hệ song phương,” điều mà theo Mỹ, chỉ có thể xảy ra “một khi có hòa bình giữa Liên bang Nga và Ukraine”.

“Không có bất kỳ vấn đề chính trị hay an ninh nào trong chương trình nghị sự, và Ukraine tuyệt đối không nằm trong nội dung thảo luận”, bà Bruce nói thêm.

Trong những năm gần đây, Liên bang Nga và Mỹ đã cắt giảm nhân sự ngoại giao tại các cơ quan đại diện của nhau, áp đặt các biện pháp hạn chế tài chính, và tịch thu tài sản ngoại giao. Cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022 càng khiến quan hệ song phương căng thẳng hơn và dẫn đến nhiều biện pháp trả đũa mới.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã có xu hướng tách khỏi nhiều chính sách thời chính quyền Joe Biden, ông kêu gọi giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột Ukraine và thiết lập lại quan hệ giữa Mỹ và Liên bang Nga.

Cuộc gặp đầu tiên giữa các phái đoàn cấp cao Nga - Mỹ diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 18/2, với trọng tâm là khôi phục hoạt động của các đại sứ quán và nới lỏng các hạn chế.

Một vòng đàm phán tiếp theo tại Istanbul vào ngày 27/2 đã bàn về vấn đề tài trợ ngoại giao và đề xuất của Liên bang Nga về việc khôi phục lại các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước.

Xem video Bộ Ngoại giao Liên bang Nga công bố ghi lại cảnh đoàn đàm phán Liên bang Nga rời khỏi cuộc họp bàn vấn đề xung đột Ukraine với phía Mỹ ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào hôm 25/3. 

Theo phía Moskva, địa điểm, hình thức và thành phần tham gia cuộc đàm phán trong tuần này sẽ không thay đổi. Phái đoàn Liên bang Nga sẽ do tân đại sứ nước này tại Washington — ông Aleksandr Darchiev dẫn đầu, trong khi phía Mỹ sẽ do Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Á - Âu, bà Sonata Coulter làm trưởng đoàn.

Thành Nam/Báo Tin tức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi tối hậu thư về Kênh đào Panama tới Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi tối hậu thư về Kênh đào Panama tới Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Trung Quốc không xây dựng kênh đào này. Trung Quốc không vận hành kênh đào này. Và Trung Quốc sẽ không được phép vũ khí hóa kênh đào này”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN