Nổ súng vào đám tang, trên 40 người thương vong

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại CH Trung Phi ngày 29/1 cho biết 18 dân thường đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương sau khi một nhóm vũ trang nổ súng vào một đám tang.

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CH Trung Phi (MINUSCA) tuần tra tại làng Bedaya. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lực lượng trên, những tay súng thuộc nhóm vũ trang Liên minh vì Hòa bình đã tiến hành vụ tấn công này trong đêm 25/1 tại thị trấn Ippy. Phái bộ LHQ lên án vụ "thảm sát kinh hoàng" diễn ra trong bối cảnh một vòng đàm phán hòa bình mới cho CH Trung Phi được khởi động ở Sudan.

CH Trung Phi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã phải đối mặt với các cuộc xung đột tôn giáo và sắc tộc kể từ năm 2013 sau khi Liên minh phiến quân Hồi giáo Seleka nổi dậy lật đổ Tổng thống Francois Bozizé.

Trong những tháng gần đây, tình hình bạo lực tại nước này đã gia tăng và lan rộng. LHQ đã triển khai phái bộ gồm hơn 13.000 quân tại CH Trung Phi từ năm 2014 để bảo vệ dân thường và kiềm chế xung đột.

Văn Khoa (TTXVN)
Giao tranh gia tăng, khoảng 7.000 người Trung Phi lánh nạn ở Congo
Giao tranh gia tăng, khoảng 7.000 người Trung Phi lánh nạn ở Congo

Ngày 20/5, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong tuần qua, các cuộc giao tranh ngày càng gia tăng tại khu vực Đông Nam CH Trung Phi đã khiến khoảng 7.000 người dân tại đây buộc phải rời bỏ nhà cửa và vượt biên giới sang CHDC Congo lánh nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN