Nổ lựu đạn tại lễ hội truyền thống ở Myanmar làm 14 người thương vong

Ngày 13/11, truyền thông Myanmar đưa tin đã xảy ra một vụ nổ lựu đạn ở Đông Nam nước này khiến 14 người thương vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường sau vụ tấn công. Ảnh: Myanmar Times

Truyền thông địa phương cho biết vụ nổ xảy ra trong một lễ hội truyền thống nhằm đánh dấu sự kiện kết thúc mùa mưa tại nước này.

Theo các phương tiện truyền thông, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi lựu đạn nổ. Trong số những người thiệt mạng có 3 cảnh sát.

Myanmar Times cho hay vụ việc xảy ra ngày 10/11 tại Lễ hội truyền thống Tazaungdaing đánh dấu việc kết thúc mùa mưa ở bang Kayin.

Báo trên cho biết một người đàn ông điều khiển xe máy đã ném lựu đạn vào nhóm cảnh sát đang tuần tra trong lễ hội tại thị trấn Kyone Doe, huyện Kawkareik. Tất cả các nạn nhân trong vụ ném lựu đạn đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Thi thể của 3 cảnh sát thiệt mạng trong vụ nổ được hỏa táng trong ngày 13/11. Bộ Nhập cư và phúc lợi xã hội Myanmar đã hỗ trợ mỗi gia đình mỗi nạn nhân trong vụ nổ 395 USD (khoảng 9 triệu đồng).

Hà Linh/Báo Tin tức
31 người bị bắt cóc trên xe buýt ở Myanmar
31 người bị bắt cóc trên xe buýt ở Myanmar

Cảnh sát Myanmar ngày 13/10 cho biết 31 hành khách trên một chuyến xe buýt tốc hành đã bị một nhóm nổi dậy ở bang Rakhine bắt cóc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN