Nổ bom xe gần cơ quan chính phủ tại Colombia

Ngày 20/1, giới chức Colombia thông báo ít nhất 1 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ nổ bom xe xảy ra bên ngoài văn phòng chính quyền ở thành phố Saravena, giáp biên giới Venezuela.

Nguồn tin quân sự cho biết vụ nổ xảy ra vào tối cùng ngày ở Saravena. Nạn nhân thiệt mạng là một thành viên trong lực lượng an ninh. Quân đội Colombia cho biết vụ nổ cũng đã gây hư hại một số tòa nhà ở gần đó.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Diego Molano cho rằng vụ tấn công này là do một nhóm thành viên ly khai của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tiến hành, được lên kế hoạch và nhận tài trợ từ nước ngoài. Đây là những thành viên đã từ chối tham gia thỏa thuận hòa bình mà FARC ký với Chính phủ Colombia dưới thời cựu Tổng thống Juan Manuel Santos hồi năm 2016, chấm dứt nửa thế kỷ xung đột tại quốc gia Nam Mỹ này.

Khu vực xảy ra cuộc tấn công là một trong những địa phương xảy ra nhiều cuộc đụng độ sau khi thỏa thuận hòa bình trên được ký kết. Hồi đầu tháng này, cuộc giao tranh xảy ra giữa FARC và lực lượng Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) - hai nhóm vũ trang lớn nhất cả nước đã khiến gần 30 người thiệt mạng. Chính phủ Colombia đã điều động 1.300 binh sĩ bổ sung cho lực lượng 5.600 binh sĩ đang hoạt động tại khu vực này.

Hoàng Châu (TTXVN)
Nổ bom tại Pakistan làm ít nhất 2 người tử vong
Nổ bom tại Pakistan làm ít nhất 2 người tử vong

Cảnh sát Pakistan cho biết ngày 20/1, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 26 người bị thương trong vụ nổ bom xảy ra tại quận Anarkali đông đúc của Lahore, thành phố lớn thứ hai của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN