Niger: Chính quyền quân sự từ chối nhượng bộ ECOWAS

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 2/8, người đứng đầu quân đội nắm quyền ở Niamey, Tướng Abdourahamane Tian tuyên bố bác bỏ các biện pháp trừng phạt mà các nước láng giềng Tây Phi áp đặt đối với Niger và khẳng định sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Chú thích ảnh
Tướng Abdourahamane Tchiani phát biểu trên truyền hình ngày 28/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình vào đêm trước lễ kỷ niệm độc lập của đất nước, Tướng Abdourahamane Tian cho biết: “CNSP (Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc, đang nắm quyền) bác bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt này và không nhượng bộ trước bất kỳ mối đe dọa nào, bất kể chúng đến từ đâu. Chúng tôi từ chối bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của Niger”.

Trước đó, lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã đưa ra tối hậu thư với thời hạn trong vòng một tuần cho những người lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger để khôi phục trật tự hiến pháp và cho biết thêm rằng họ không loại trừ khả năng "sử dụng vũ lực" nếu yêu cầu trên bị từ chối.

Trong khi đó, chính phủ Côte d'Ivoire ngày 2/8 đã quyết định đình chỉ "cho đến khi có thông báo mới" tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu cũng như các thủ tục thông quan đối với hàng hóa đến từ Niger. Động thái này được thực thi theo quyết định của ECOWAS sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger.

Sau Guinea, Mali và Burkina Faso, Niger là quốc gia Tây Phi thứ 4 xảy ra đảo chính kể từ năm 2020 đến nay.

Trung Khánh (TTXVN)
ECOWAS cử phái đoàn đến Niger đàm phán với chính quyền quân sự
ECOWAS cử phái đoàn đến Niger đàm phán với chính quyền quân sự

Ngày 2/8, ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), ông Abdel-Fatau Musah cho biết ECOWAS đã cử một phái đoàn tới Niger để đàm phán với chính quyền quân sự sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN