Nicaragua phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Ngày 28/7, Chính phủ Nicaragua đã ra thông cáo “phản đối và lên án” một dự luật vừa được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên quốc gia Trung Mỹ này.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega. Nguồn: thesleuthjournal.com

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Đạo luật Điều kiện đầu tư vào Nicaragua HR1918 hay còn được gọi tắt là Đạo luật Nica, do nữ Hạ nghị sĩ gốc Cuba Ileana Ros-Lehtinen đệ trình, đã được thông qua với đồng thuận tuyệt đối tại Ủy ban trên và sẽ được mang ra thảo luận tại phiên toàn thể của Hạ viện vào thời gian tới.

Văn bản này yêu cầu Washington phải phủ quyết mọi khoản tín dụng đa phương mà nước này là thành viên dành cho Managua cho tới khi chính quyền của Tổng thống cánh tả Daniel Ortega “tiến hành những thay đổi nền tảng về trật tự thể chế và cải thiện sự tin cậy đối với các tiến trình bầu cử”.

Thông cáo của Chính phủ Nicaragua cho rằng Đạo luật Nica chính là sự tiếp nối của các chính sách can thiệp mang tính đế quốc có từ lâu đời của Mỹ đối với Nicaragua, khẳng định Managua sẽ tiếp tục “phát triển các chính sách và dự án đoàn kết dân tộc, theo đúng những quy định của Hiến pháp và phù hợp với thực tiễn đất nước”.


Chính phủ Nicaragua cũng cho biết đã khởi động một tiến trình pháp lý yêu cầu Mỹ phải bồi hoàn cho quốc gia Trung Mỹ này theo một phán quyết năm 1986 của Tòa án quốc tế La Haye, cho dù chính quyền thân Mỹ của cựu Tổng thống Violeta Chamorro đã chính thức từ bỏ quyền này vào những năm 1990.

TTXVN/Tin Tức
Costa Rica kiện Nicaragua âm mưu 'cắt xén' lãnh hải
Costa Rica kiện Nicaragua âm mưu 'cắt xén' lãnh hải

Tuyên bố trước thềm phiên tranh tụng về ranh giới trên biển tại Tòa án Công lý quốc tế (IJC) có trụ sở ở La Hay (Hà Lan), Đại sứ Costa Rica tại Hà Lan Sergio Ugalde đã lên tiếng tố cáo Nicaragua đang âm mưu “cắt xén” lãnh thổ của San José tại bán đảo Santa Elena.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN