Những hình ảnh đầu tiên về phi công quân sự Ấn Độ được Pakistan trả về nước

Đoạn video ghi lại hình ảnh phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman, trước đó bị quân đội Pakistan bắt giữ trong một vụ chạm trán trên không, được trao trả về nước vừa mới công bố.

Chú thích ảnh
Phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman (phải), trước đó bị quân đội Pakistan bắt giữ trong một vụ chạm trán trên không, được trao trả về nước. Ảnh: RT

Theo kênh truyền hình RT, Abhinandan đã đi qua biên giới Ấn Độ-Pakistan dưới sự giám sát của lực lượng biên phòng Pakistan. Anh đã được trao trả an toàn cho các binh sĩ Ấn Độ, và sau đó lên một chiếc xe cảnh sát.

Sự kiện xảy ra ở biên giới Ấn Độ gần thành phố Wagah vào hồi 9h tối 1/3 (giờ địa phương).

Trước đó, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Pakistan Pakistan Imran Khan tuyên bố nước này sẽ trao trả viên phi công Ấn Độ vào ngày 1/3 như một "cử chỉ hòa bình" với quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, ông Khan nhấn mạnh Pakistan sẽ buộc phải đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động nào của Ấn Độ trong tương lai.

Ngay khi sự kiện trao trả kết thúc, Abhinandan đã được giới truyền thông và cộng đồng mạng nước nhà chào đón như một người hùng. Những lời khen “lạ thường” dành cho bộ râu của phi công Abhinandan được cư dân mạng thi nhau chia sẻ. Thậm chí, bộ râu còn giành được sự chú ý khi được tờ India Today đăng hẳn lên tiêu đề bản tin: “Abhinandan Varthaman: Bộ râu mà mọi đàn ông Ấn Độ đều muốn”.

Video quá trình trao đổi phi công Abhinandan qua biên giới quân sự Pakistan-Ấn Độ (nguồn: RT):

Ngày 26/2, Ấn Độ không kích trại huấn luyện của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad(JeM) ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, chặn các máy bay chiến đấu của Pakistan vi phạm không phận và buộc các máy bay này phải quay đầu. Đáp lại, Không quân Pakistan tấn công các cơ sở quân sự của Ấn Độ, bắn rơi 2 máy bay và bắt giữ phi công Abhinandan. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lập tức yêu cầu Islamabad đảm bảo an toàn và trao trả viên phi công này.

Mặc dù động thái trao trả Abhinandan được Ấn Độ hoan nghênh, song căng thẳng vẫn còn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt giữa hai cường quốc hạt nhân. Thiếu tướng quân đội Ấn Độ Surendra Singh Mahal ngày 28/2 trả lời trước báo giới, cảnh báo “nếu Pakistan tiếp tục chứa chấp những kẻ khủng bố, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm vào các trại khủng bố”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Pakistan trao trả Ấn Độ phi công quân sự
Pakistan trao trả Ấn Độ phi công quân sự

Tối 1/3, Pakistan đã trao trả cho Ấn Độ phi công bị các lực lượng nước này bắt giữ trong tuần này. Đây được cho là một "cử chỉ hòa bình" của Islamabad nhằm hạ nhiệt căng thẳng gia tăng với nước láng giềng sau khi hai bên có những hành động quân sự đáp trả lẫn nhau tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN