Những đứa trẻ chống chọi với tình trạng thiếu thuốc điều trị ung thư ở Mexico

Chính phủ Mexico đang phải đối mặt với thực trạng thiếu thuốc điều trị cho trẻ em, đặc biệt là các bé bị ung thư. Đây là vấn đề khá nghiêm trọng vì ung thư là nguyên nhân lớn thứ 2 dẫn đến tử vong ở trẻ em Mexico.

Chú thích ảnh
Hermes Soto, một bệnh nhi ung thư chỉ mới 5 tuổi, đang chuẩn bị cho đợt hóa trị thứ 15. Ảnh: Reuters

Bé Hermes Soto sắp tròn 5 tuổi nhưng sẽ không được tổ chức sinh nhật cùng những người bạn của mình. Thay vào đó, cậu bé đang phải chuẩn bị cho đợt hóa trị thứ 15 trong quy trình điều trị căn bệnh ung thư hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm đang đe dọa tính mạng.

Mẹ của cậu bé – cô Esperanza Paz – đang cảm thấy vô cùng bế tắc và lo sợ không mua được thuốc hóa trị liệu Vincristine để điều trị căn bệnh ung thư mô mềm ở cẳng tay cho con trai.

“Thằng bé có thể tái phát bệnh. Căn bệnh ung thư vẫn có thể tái phát. Một điều đáng lo ngại là Hermes đang ở giai đoạn điều trị cuối cùng. Chúng tôi chỉ còn 2 đợt hóa trị nữa là kết thúc”, cô Paz, một người làm nghề thủ công sống cùng 3 đứa con nhỏ trong một căn nhà tại thủ đô Mexico nói sau đợt hóa trị quan trọng bị hoãn lại trước đó vì bệnh viện tại Mexico City không còn đủ thuốc điều trị.

Hermes – cậu bé đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật kể từ tháng 10/2018 – là một trong số hàng chục đứa trẻ đang phải chống chọi với tình trạng thiếu thuốc điều trị khi chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador siết chặt quản lý đối với việc nhập thuốc điều trị ung thư giá cao nhằm ngăn chặn vấn nạn tham nhũng.

Chú thích ảnh
Cô Esperanza Paz đưa con gái đến điều trị tại một bệnh viện ở Mexico. Ảnh: Reuters

Đại diện cho cha mẹ của hơn 60 trẻ em, chủ yếu là các bệnh nhi ung thư, những người không thể tìm mua thuốc điều trị ung thư cho con mình tại Mexico, luật sư Andrea Rocha đã đưa đơn khiếu nại yêu cầu chính phủ phải nhập đủ thuốc cho trẻ em. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Mexico cũng cho biết họ đã nhận được hơn 500 đơn khiếu nại về tình trạng thiếu hụt thuốc ở trẻ em kể từ tháng 11/2019.

Hình ảnh những đứa trẻ đau đớn chống chọi với bệnh tật và những bậc cha mẹ đau khổ tại các bệnh viện đông đúc đã khiến nhiều người không khỏi xót xa, nhiều câu hỏi hóc búa đã được đưa ra cho nhà chức trách Mexico trong các cuộc họp báo.

Phản ứng với sự việc này, Tổng thống Lopez Obrador cho biết Mexico hiện có đủ thuốc. Tuy nhiên, sự khan hiếm thuốc trong những tháng gần đây có liên quan đến các nhà phân phối dược phẩm ở Trung Quốc, Ấn Độ và do các bệnh viện đã tích trữ thuốc. “Họ nói rằng sẽ có tổng nguồn cung cấp thuốc từ ngày 1/12, nhưng ung thư không chờ đợi ai”, cô Paz nói.

Một số phụ huynh đã tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách bỏ tiền mặt để tìm mua thuốc theo toa tại các hiệu thuốc tư nhân. Nhưng họ nói rằng một số loại thuốc trong các quầy thuốc tư nhân cũng không có sẵn.

Vào ngày 1/1, Chính phủ Mexico đã loại bỏ hệ thống chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm phổ quát thu phí. Thay vào đó, nước này đã đưa ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe phổ quát miễn phí.

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin theo số liệu chính thức, ung thư là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 2 ở trẻ em tại Mexico. Mỗi năm, trung bình có đến 2.300 trẻ tử vong vì ung thư và 7.500 trường hợp mắc bệnh mới. Tình trạng thiếu thuốc điều trị cũng gây ảnh hưởng lớn đến các bệnh nhân không mắc ung thư, bao gồm cả những đứa trẻ phải phẫu thuật cấy ghép nội tạng.

Điều này đặc biệt nguy hiểm với những đứa trẻ như Diana (7 tuổi) đã phải trải qua 19 ca phẫu thuật và phải chờ 4 năm để được ghép thận. Mẹ của em, cô Monica Marquez, một người bán đồ thủ công mỹ nghệ (41 tuổi), cho biết cô phải phụ thuộc tiền quyên góp để mua 2 loại thuốc ức chế miễn dịch quan trọng cho con gái mình là Tacrolimus và Mycophenoloc acid.

Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm thuốc đã đẩy mức giá của thuốc tăng vọt từ 135 USD lên 755 USD cho một liều dùng trong 2 tuần, đối với các gia đình có thu nhập thấp, họ không thể mua nổi thuốc với mức giá này.

Lo sợ con gái mình sẽ tái phát bệnh như trước đây, bà Marquez đã vô cùng thất vọng. “Tôi cảm thấy chính phủ không hề coi trọng vấn đề này. Họ không nỗ lực tìm giải pháp cho tình trạng khan hiếm thuốc khi rõ ràng đây là một vấn đề rất lớn”, bà nói.

Hải Vân/Báo Tin tức
Washington đề xuất ngân sách xây bức tường biên giới với Mexico là 2 tỷ USD
Washington đề xuất ngân sách xây bức tường biên giới với Mexico là 2 tỷ USD

Nguồn tin báo chí ngày 9/2 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đưa ra đề xuất ngân sách mới xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico là 2 tỷ USD, ít hơn số tiền 5 tỷ USD như đề xuất được đưa ra vào năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN