Nhóm doanh nghiệp Mỹ kêu gọi dừng áp thuế đối ứng trong khi chờ phán quyết của tòa

Một nhóm doanh nghiệp tại Mỹ kêu gọi chính quyền tạm dừng áp thuế đối ứng trong thời gian tòa án xem xét tính pháp lý của quyết định này.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Long Beach ở bang California (Mỹ). Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Nhóm doanh nghiệp trên cảnh báo việc chính quyền Tổng thống Donald Trump duy trì các mức thuế quan toàn diện trong khi quá trình kháng cáo đang diễn ra "sẽ gây ra tác hại không thể khắc phục" cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Trước đó, ngày 28/5, Tòa Thương mại quốc tế Mỹ đã ra phán quyết cấm hầu hết các mức thuế quan toàn diện mà chính quyền Tổng thống Trump áp đặt với các đối thương mại, với lý do ông Trump đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Tòa cũng lưu ý Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977, mà ông Trump viện dẫn để biện minh cho việc áp dụng thuế quan toàn diện, không trao cho tổng thống "quyền hạn không giới hạn". Nhà Trắng đã ngay lập tức kháng cáo phán quyết trên.

Tuy nhiên, ngày 29/5, Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ có trụ sở tại Washington D.C đã tạm thời chặn quyết định của Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ, theo đó cho phép chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục áp thuế đối ứng. Tòa Phúc thẩm không lý giải cho quyết định của mình, song yêu cầu nguyên đơn trong vụ kiện phải phản hồi trước ngày 5/6 và chính quyền Tổng thống Trump phải phản hồi trước ngày 9/6.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Trump kêu gọi các nước đưa ra đề xuất tốt nhất cho các cuộc đàm phán thương mại trong tuần này.

Mỹ đặt thời hạn tới ngày 4/6 để các nước đưa ra đề xuất trong các lĩnh vực chính, bao gồm mức thuế quan và hạn ngạch mua các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của Mỹ, cùng kế hoạch giải quyết các rào cản phi thuế quan. Sau đó, chính quyền Mỹ sẽ đánh giá phản ứng của các nước trong vòng vài ngày trước khi đưa ra quyết định, có thể bao gồm mức thuế đối ứng với từng nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ.

Phát biểu tại Diễn đàn Đối tác chiến lược Mỹ-Ấn Độ ở Washington, ông Lutnick cho biết hai nước có thể kết thúc đàm phán về vấn đề thuế quan và đạt được một thỏa thuận “trong tương lai không xa”.
Hiện Mỹ mới chỉ kết thúc đàm phán và ký thỏa thuận thương mại với Anh. Tổng thống Trump đặt ra thời hạn tới ngày 9/7 để các quốc gia đàm phán với Mỹ nhằm tránh bị áp thuế toàn diện.

Nguyễn Viễn (TTXVN)
Hoạt động nhà máy Trung Quốc 'nguội lạnh' trước mối đe dọa thuế quan của Mỹ
Hoạt động nhà máy Trung Quốc 'nguội lạnh' trước mối đe dọa thuế quan của Mỹ

Lần đầu tiên sau 8 tháng, hoạt động sản xuất các nhà máy tại Trung Quốc trong tháng 5 đã ghi nhận chiều hướng giảm, cho thấy chính sách thuế quan của Mỹ đang bắt đầu gây tổn hại trực tiếp đến siêu cường sản xuất này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN