Nhiều thủ lĩnh Anh em Hồi giáo bị truy tố hình sự

Ngày 8/9, Tổng công tố Ai Cập Hesham Barakat đã chuyển hồ sơ của thủ lĩnh tối cao tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie và 14 nhân vật khác sang tòa án hình sự để xét xử với cáo buộc tham gia vào một cuộc đụng độ bạo lực.

Ông Badie và hai thủ lĩnh hàng đầu khác của MB là Mohamed El-Beltagy, Essam El-Erian, cùng với giáo sĩ Hồi giáo Safwat Hegazy và thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Al-Gamaa Al-Islamiya Assem Abd el-Magued bị cáo buộc kích động bạo lực và khủng bố, giết người, thành lập băng đảng để tấn công người dân, cung cấp vũ khí và tiền cho băng đảng này. Trong khi đó, một thủ lĩnh khác của MB là Bassem Ouda cũng những người còn lại bị cáo buộc có hành vi khủng bố, tụ tập đông người, giết người, tham gia vào một băng nhóm tấn công người dân, phá hoại tài sản tư nhân và sở hữu vũ khí.

Hiện trường vụ đánh bom ở Cairo ngày 5/9/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Vụ đụng độ bằng súng nói trên xảy ra vào đêm 15/7 giữa những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và những người lạ mặt đã khiến 5 người thiệt mạng tại khu vực xung quanh Đại học Cairo ở tỉnh Giza. Ngoài phiên tòa nói trên, ông Badie cùng 6 thủ lĩnh khác của MB đang đối mặt với các cáo buộc kích động giết người trong cuộc đụng độ xảy ra vào đêm 30/6 trước cửa trụ sở chính của MB tại quận Moqattam ở Cairo.

Cũng trong ngày 8/9, một ủy ban chung do Cơ quan Chống thu nhập bất chính và Cơ quan Kiểm soát hành chính và Điều tra công quỹ thành lập đã bắt đầu xem xét tờ khai tài sản của ông Mohamed Morsi, cùng vợ và các con của ông này. Dự kiến, ủy ban này sẽ kết thúc công việc trong vòng hai ngày tới.

Trước đó, ngày 7/9, Tổng công tố Ai Cập Hesham Barakat đã ra lệnh mở cuộc điều tra về tài sản của ông Morsi theo cáo buộc của cơ quan chống tham nhũng về việc nhà lãnh đạo Hồi giáo này đã lợi dụng chức vụ để trục lợi và gây lãng phí 2 tỷ bảng Ai Cập (285,7 triệu USD) trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi tháng 6 năm ngoái. Nhật báo "Al Ahram" do nhà nước quản lý dẫn một nguồn tin tư pháp cho biết nhiệm vụ của ủy ban nói trên bao gồm kiểm kê tài sản, bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng và cổ phiếu chứng khoán của các thành viên trong gia đình ông Morsi.

* Nhóm thánh chiến ở Sinai thừa nhận mưu sát Bộ trưởng Nội vụ

Trong một diễn biến khác, nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar Bayt al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) ở Bán đảo Sinai đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết tại Cairo ngày 5/9 vừa qua nhằm vào Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim và thề sẽ thực hiện nhiều vụ tấn công khác để trả thù việc chính quyền lâm thời tăng cường chiến dịch chống người Hồi giáo, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Apdel Fattah Sisi.

Vụ ám sát bất thành nhằm vào Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Ibrahim đã khiến kẻ đánh bom liều chết, một người qua đường và một người chưa rõ danh tính thiệt mạng, đồng thời làm bị thương hơn 20 người. Vào năm ngoái, chính nhóm thánh chiến này đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công Israel bằng rốckét từ Bán đảo Sinai, cũng như thực hiện ít nhất 10 cuộc tấn công trong hai năm qua nhằm vào tuyến đường ống dẫn khí đốt nối Ai Cập, Israel và Jordan.

* Ủy ban sửa đổi hiến pháp họp phiên đầu tiên


Cùng ngày, Ủy ban sửa đổi Hiến pháp gồm 50 thành viên đại diện cho tất cả các lực lượng chính trị, tôn giáo và thành phần xã hội đã triệu tập phiên họp đầu tiên để xem xét các điều khoản gây tranh cãi. Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy 3 năm qua, Ai Cập tiến hành sửa đổi Hiến pháp. Trong phiên họp ngày 8/9 được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ủy ban này đã bầu ông Amr Moussa, cựu Tổng thư ký Liên đoàn Arab và là cựu ứng cử viên tổng thống, làm Chủ tịch.

Ủy ban nói trên, do các chính đảng thế tục và các chính khách tự do chi phối hoàn toàn, được triệu tập theo đúng lộ trình chuyển tiếp chính trị được chính phủ lâm thời vạch ra 5 ngày sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi ngày 3/7. Dự kiến, các thành viên của ủy ban sẽ có 2 tháng để hoàn tất việc sửa đổi hiến pháp dựa trên các đề xuất của một ủy ban pháp lý gồm 10 thẩm phán và các giáo sư luật đến từ các trường đại học trong nước. Cũng theo lộ trình này, các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ được tổ chức vào đầu năm tới nhằm nhanh chóng khôi phục dân chủ.

Theo kết quả một cuộc điều tra do Trung tâm thăm dò dư luận Ai Cập (Baseera) công bố ngày 8/9, 73% người dân nước này cảm thấy không an toàn và 62% cho biết điều kiện sống của họ hiện nay tồi tệ hơn một năm trước. Cuộc thăm dò dư luận này được tiến hành qua điện thoại từ ngày 19-21/8 trên khắp cả nước và thu hút 1.395 người trên 18 tuổi tham gia. 46% cho biết thu nhập của họ bị ảnh hưởng bởi lệnh giới nghiêm được Chính phủ lâm thời Ai Cập áp đặt từ ngày 14/8. Chỉ 10% số người được hỏi cho biết điều kiện sống của họ được tốt hơn trước và 27% cho rằng không thay đổi​​.

Trong khi đó, Cơ quan Huy động và Thống kê Ai Cập (CAPMAS) cho biết số người mù chữ ở quốc gia Bắc Phi này đã vượt ngưỡng 16 triệu người vào năm 2012, trong đó 10,3 triệu phụ nữ. Vùng Thượng Ai Cập có tỷ lệ mù chữ cao nhất, trong đó vượt quá 30% tại các tỉnh Minya, Beni Suef, Fayoum, Sohag, Assiut và Qena. Đáng chú ý là tỷ lệ mù chữ ở thủ đô Cairo và Alexandria - thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm trên bờ Địa Trung Hải - cũng rất cao, với tỷ lệ tương ứng 17,4% và 16,5%. Theo CAPMAS, tỷ lệ mù chữ trong thanh niên ở độ tuổi 15-24 là 8,5%, trong khi ở những người trên 60 tuổi là 62,3%. Người mù chữ chiếm tới 17,7 dân số đô thị và 31% dân số nông thôn.


TTXVN/Tin tức


Ai Cập thu giữ nhiều tên lửa phòng không tại Sinai

Ngày 8/9, Tư lệnh Lục quân số 3 của Ai Cập, Tướng Osama Askar cho biết lực lượng của ông đã thu giữ được ít nhất 10 tên lửa phòng không trong cuộc tấn công nhằm vào nơi ẩn náu của phiến quân Hồi giáo trên Bán đảo Sinai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN