Nhiễu thông tin Thủ tướng Ukraine chấp nhận từ chức

Thông tin về việc chính phủ Ukraine từ chức đang có nhiều nội dung trái ngược nhau, gây nhiễu dư luận.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Kiev ngày 11/12/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang mạng RBK-Ukraine ngày 26/2 dẫn các nguồn tin trong chính phủ và liên minh cầm quyền cho biết, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã chấp nhận từ chức. Trang mạng trên viết: "Thủ tướng chính phủ sắp tới sẽ là Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko".

Trong khi đó, trên trang mạng LІGA.net, Bộ trưởng Nội Vụ Arsen Avakov đã phủ nhận thông tin này. Thông tin về việc chính phủ từ chức cũng được các nghị sĩ thân cận với Thủ tướng Yatsenyuk phủ nhận. Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng nghi ngờ thông tin ông Yatsenyuk tự nguyện từ chức. Một nguồn tin trong cơ quan này nói: "Chúng tôi không rõ về vấn đề này. Ít khả năng thông tin này chính xác".

Trước đó, báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dẫn lời Thủ tướng Yatsenyuk cho hay, ông đã đề nghị với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thành lập chính phủ mới nếu không hài lòng với đương kim Thủ tướng.


Ngày 16/2, Quốc hội Ukraine đã không hội đủ số phiếu để miễn nhiệm Nội các. Chỉ có 194 nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chính phủ, trong khi số phiếu tối thiểu cần phải có là 226.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Ukraine vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Thủ tướng Ukraine vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 16/2 đối với chính phủ của ông. Cuộc bỏ phiếu này được tổ chức chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu ông Yatsenyuk từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN