Nhiều thành phố ở Mỹ đồng loạt kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza  

Khoảng 70 thành phố của Mỹ đã thông qua nghị quyết về cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza, trong đó phần lớn kêu gọi Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ngừng bắn.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau loạt không kích của máy bay Israel xuống Dải Gaza ngày 5/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một báo cáo phân tích công bố ngày 31/1, ít nhất 48 thành phố tại Mỹ đã thông qua các nghị quyết mang tính biểu tượng kêu gọi Israel chấm dứt ném bom xuống Dải Gaza, trong khi 6 thành phố khác bày tỏ ủng hộ lập lại hòa bình. Ít nhất 20 thành phố đã lên án vụ tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel - sự kiện đã dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay.

Hầu hết các nghị quyết kêu gọi ngừng bắn đã được thông qua tại các bang được coi là "sân nhà" của đảng Dân chủ và điều này được cho là sẽ gây thêm sức ép cho Tổng thống Joe Biden trong cuộc tổng bầu cử vào tháng 11 tới. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Biden đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza. Theo Washington, nghị quyết này "mất cân bằng và xa rời thực tế", đồng thời sẽ không tạo ra thay đổi tích cực trên thực địa.

Chính quyền của ông Biden nhiều lần khẳng định Israel cần bảo vệ sinh mạng dân thường và nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với giải pháp hai nhà nước.

Trong một phát biểu ngày 31/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Washington đang tích cực theo đuổi mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, với những đảm bảo an ninh cho Israel và tìm kiếm nhiều phương án cùng các đối tác trong khu vực. Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về công việc nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan vấn đề nêu trên, song tiết lộ đây là mục tiêu của Nhà Trắng. 

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi đang tích cực theo đuổi mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, với những đảm bảo an ninh thực sự cho Israel, bởi chúng tôi tin rằng đó là cách tốt nhất để mang lại hòa bình và an ninh lâu dài cho Israel, cho người Palestine và cho khu vực…”.

Trước đó cùng ngày, trang Axios đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này tiến hành đánh giá và đưa ra các lựa chọn chính sách về khả năng Mỹ và cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine sau khi xung đột tại Dải Gaza kết thúc.

Thanh Phương (TTXVN)
Mỹ có thể dùng vũ khí gây sức ép buộc Israel thu hẹp chiến dịch ở Gaza
Mỹ có thể dùng vũ khí gây sức ép buộc Israel thu hẹp chiến dịch ở Gaza

Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc sử dụng lô vũ khí dự kiến gửi cho Israel làm đòn bẩy để gây sức ép, hối thúc Tel Aviv thu nhỏ quy mô chiến dịch quân sự của nước này tại Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN