Nhiều người tử vong do giá rét băng tuyết

Ngày 7/1, nhà chức trách tại các nước Đức, Áo và Thụy Sĩ cảnh báo nguy cơ lở tuyết tại khu vực phía Bắc dãy Alps sau khi một số người tử vong do các tai nạn liên quan đến thời tiết.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong một vụ lở tuyết tại Fiesch, Thụy Sĩ ngày 1/4. Ảnh: AP/TTXVN

Tại Áo, 3 người đi trượt tuyết gồm 2 người Đức và 1 người Slovenia đã thiệt mạng do tuyết lở tại khu vực phía Tây Vorarlberg và vùng Salzburg cuối tuần qua. Hiện khoảng 40 người cứu hộ cùng với chó nghiệp vụ đang tìm kiếm 2 người mất tích cũng tại Salzburg.

Do nguy cơ cao sẽ xảy ra lở tuyết, tuyến đường núi ở Hochkar và toàn bộ khu trượt tuyết Hochkar ở Hạ Áo phải đóng cửa. Nhà chức trách khuyến cáo người dân và khách du lịch lập tức rời khỏi khu vực này. Dự kiến, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu tại nhiều khu vực tại Áo trong tuần này, với lượng tuyết rơi dày lên tới 80 cm từ ngày 8-10/1 tới.

Tại Đức, 1 phụ nữ tại bang Bavaria đã thiệt mạng do tai nạn liên quan đến thời tiết xấu. Một nam giới 44 tuổi đã thiệt mạng tại Wackersberg, cũng ở Bavaria. Nhà chức trách thông báo đóng cửa một số tuyến đường và tuyến tàu hỏa tại bang Bavaria do tuyết rơi dày.  

Tại Thụy Sĩ, một phụ nữ bị tuyết vùi tuần trước tại bang Uri đã tử vong ngày 5/1 do vết thương nặng.

Cảnh sát tại Na Uy cùng ngày 7/1 thông báo 4 người đi trượt tuyết gồm 1 người Thụy Sĩ và 3 người Phần Lan bị cho là đã thiệt mạng sau khi một trận lở tuyết cao gần 300 mét xảy ra tại thung lũng Tamok, gần thành phố Tromsoe.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Lở tuyết ở miền Bắc Na Uy, bốn du khách mất tích
Lở tuyết ở miền Bắc Na Uy, bốn du khách mất tích

Ngày 3/1, cảnh sát Na Uy thông báo vẫn chưa tìm thấy tung tích của 4 du khách người Thụy Điển và Phần Lan đã bị một trận lở tuyết cuốn đi ở vùng cực bắc nước này vào ngày 2/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN