Nhiều nghị sĩ Hy Lạp rời Syriza để lập đảng mới

Theo một nguồn tin từ Quốc hội Hy Lạp, ngày 21/8, 25 nghị sĩ của đảng cánh tả Syriza cầm quyền ở Hy Lạp đã tách ra để thành lập một đảng mới có tên gọi là "Đoàn kết nhân dân" do cựu Bộ trưởng Năng lượng Panagiotis Lafazanis lãnh đạo. Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Alexis Tsipras từ chức và kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn dự kiến vào tháng 9 tới.

Động thái rời khỏi Đảng Syriza của 25 nghị sỹ diễn ra sau khu Thủ tướng Alexis Tsipras tuyên bố từ chức.


Ông Lafazanis - người trước đó đã bị Thủ tướng Tsipras đưa ra khỏi chính phủ do chống lại thỏa thuận đổi cải cách đổi lấy gói cứu trợ quốc tế. Với 25 nghị sĩ, đảng "Đoàn kết nhân dân" sẽ trở thành lực lượng lớn thứ 3 trong Quốc hội Hy Lạp gồm 300 thành viên, đứng trên cả các đảng "To Potami" và đảng cực hữu "Bình minh Vàng" (mỗi đảng chỉ có 17 nghị sĩ).

Việc Thủ tướng Tsipras từ chức và kêu gọi bầu cử sớm được coi là bước đi có chủ định của ông này giữa lúc nhiều nghị sĩ thuộc đảng Syriza phản đối gói cứu trợ quốc tế mới dành cho Hy Lạp vì nó đi kèm với rất nhiều điều khoản yêu cầu Hy Lạp phải thực hiện các cải cách mang tính khắc khổ.

TTXVN/Tin Tức
Bước đi có chủ ý của Thủ tướng Hy Lạp
Bước đi có chủ ý của Thủ tướng Hy Lạp

Việc bất ngờ từ chức của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras có thể coi là một bước đi có chủ ý trong nỗ lực củng cố quyền lực để thực hiện các cam kết cải cách nhằm nhận gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN