Nhiều khác biệt trong đàm phán thỏa thuận Brexit giữa Anh và EU

Ngày 8/11, ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit), tuyên bố vẫn còn nhiều khác biệt trong đàm phán về Brexit khi thời gian đang được tính từng ngày để có thể đạt tới một thỏa thuận.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu EU Michel Barnier tới dự một cuộc họp ở Brussels, Bỉ ngày 17/10/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong một hội nghị các đảng chính trị trung hữu diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, ông Barnier cho biết Anh và EU cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila lại tin vào khả năng những tiến bộ lớn trong các cuộc đàm phán về Brexit có thể đạt được trong một tuần tới, dựa trên cơ sở các cuộc thảo luận của ông với một số nhà lãnh đạo EU và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk. Ông Sipila nhấn mạnh hiện đang là thời khắc quan trọng và quan điểm của hai bên đã xích lại gần nhau.

Trở ngại chính cho khả năng đạt một thỏa thuận vấn đề giữ cho hàng hóa lưu thông trôi chảy qua biên giới giữa Cộng hòa Ireland- một thành viên EU và Bắc Ireland- một phần của Vương quốc Anh. Tất cả các bên đã cam kết tránh một "biên giới cứng" dẫn đến cái giá đắt đỏ kéo theo việc tốn kém thời gian kiểm tra biên giới và gây cản trở hoạt động kinh doanh. Bất kỳ chốt hải quan mới nào được dựng lên trên biên giới này cũng có thể dẫn tới nguy cơ thổi bùng lên những căng thẳng sắc tộc vốn đã từng kéo dài tại khu vực.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang chờ đợi đánh giá của ông Barnier về việc liệu những tiến bộ trong các cuộc đàm phán về Brexit có đủ để triệu tập một Hội nghị thượng đỉnh EU nhằm công bố thỏa thuận hay không. Trước tin đồn đang lan truyền về khả năng đạt được thỏa thuận từ nay đến cuối tháng 11, tức chỉ vài tuần trước một Hội nghị thượng đỉnh EU thường kỳ vào giữa tháng 12, ông Barnier từ chối cho biết về tiên lượng cũng như thời điểm mà điều này có thể xảy ra.

Trong khi đó, tại thủ đô Paris của Pháp, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết các cuộc đàm phán Brexit đã đi đến giai đoạn cuối cùng và ông tin vào khả năng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận.
Còn tại Helsinki, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố Thủ tướng Anh Theresa May cũng như các nhà lãnh đạo EU đã quyết định và hai bên sẽ có được một thỏa thuận.

Theo lịch trình, Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019, nhưng một thỏa thuận sẽ phải đạt được trong những tuần tới để có thể đủ thời gian cho Nghị viện Anh và Nghị viện châu Âu phê chuẩn.

Kim Chung (TTXVN)
Tòa án châu Âu ấn định thời điểm xét xử vụ kiện về đảo ngược Brexit
Tòa án châu Âu ấn định thời điểm xét xử vụ kiện về đảo ngược Brexit

Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (ECJ) ngày 7/11 cho biết tòa sẽ mở phiên xét xử vụ kiện về tiến trình Anh rời EU, còn gọi là Brexit, vào ngày 27/11 tới để quyết định xem liệu Anh có thể đơn phương rút lại quyết định rời khỏi EU hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN