Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

Ngày 23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young Se đã có cuộc hội đàm ở Tokyo, trong đó hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Một tên lửa đạn đạo được phóng thử từ khu vực Jangyon thuộc tỉnh Nam Hwanghae về vùng biển phía Đông Triều Tiên ngày 14/3/2023. Ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 15/3/2023): KCNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết tại hội đàm, hai bộ trưởng cũng chia sẻ quan ngại về các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên. Bộ trưởng Hayashi đề nghị Bộ trưởng Kwon hợp tác giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980. Bộ trưởng Kwon đã bày tỏ sự ủng hộ của Hàn Quốc đối với vấn đề này.

Bộ trưởng Kwon đang có chuyến thăm kéo dài 4 ngày (từ 22 - 25/3) tại Nhật Bản. Ông là Bộ trưởng Thống nhất đầu tiên của Hàn Quốc thăm Nhật Bản kể từ năm 2005. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật - Hàn đang cải thiện, đặc biệt sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ở Tokyo cách đây 1 tuần. Ông Yoon cũng là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm Nhật Bản trong vòng 4 năm qua.      

Thời gian gần đây, Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này. Mới đây nhất, cuối tuần qua, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong sự kiện mà Bình Nhưỡng tuyên bố là các cuộc tập trận mô phỏng kịch bản một cuộc phản công hạt nhân chiến thuật.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Hàn - Nhật tham vấn về vấn đề Triều Tiên
Hàn - Nhật tham vấn về vấn đề Triều Tiên

Ngày 31/1, Đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Gunn và người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi đã tiến hành cuộc gặp, qua đó thảo luận về việc hợp tác trong vấn đề Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN