Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Phòng vệ trên bộ (GSDF) của Nhật Bản trên đảo Shizuoka, miền Trung Nhật Bản. Ảnh tư liệu (minh họa): Kyodo/TTXVN
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi về hiệp ước lâu đời này, đồng thời đánh giá hiệp ước này “không có đi có lại”.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Mỹ sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiệp ước an ninh Nhật Bản-Mỹ bằng cách sử dụng mọi năng lực có sẵn, bao gồm cả năng lực hạt nhân". Theo ông, Tokyo sẽ "chủ động" xem xét các cách thức tăng cường khả năng răn đe và ứng phó của liên minh và duy trì liên lạc chặt chẽ với Mỹ.
Trong những năm gần đây, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ đã tăng cường khả năng phối hợp tác chiến trước các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng trong khu vực. Ông Hayashi cho biết hai nước hiện có thể "hỗ trợ lẫn nhau một cách liền mạch" trong ứng phó với nhiều tình huống khác nhau, sau khi có sự thay đổi về mặt pháp lý cho phép Nhật Bản thực hiện quyền tự vệ tập thể trong một số điều kiện nhất định.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani nhấn mạnh Tokyo đang nỗ lực tăng năng lực quốc phòng của mình, hướng tới mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khóa 2027.
Việc ông Trump trở lại Nhà Trắng đã làm dấy lên lo ngại rằng Washington sẽ gây thêm áp lực, buộc các đồng minh phải chi tiêu và hành động nhiều hơn để tự vệ. Đầu tuần này, ông Elbridge Colby, người được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, ông Elbridge Colby, cũng hối thúc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên 3% GDP.