Mali, Niger và Burkina Faso ký hiệp ước an ninh

Ngày 16/9, 3 quốc gia thuộc khu vực Sahel là Mali, Niger và Burkina Faso đã ký kết một hiệp ước an ninh, trong đó các bên cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra bạo loạn hoặc hành động can thiệp từ bên ngoài.

Chú thích ảnh
Các lực lượng Burkina Faso tuần tra tại thành phố Ouhigouya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên tài khoản mạng xã hội, người đứng đầu chính quyền quân sự tại Mali Assimi Goita cho biết đã ký hiệp ước với các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự tại Burkina Faso và Niger với mục tiêu thiết lập một khuôn khổ phòng thủ tập thể và hỗ trợ chung trong khu vực.

Hiệp ước trên với tên gọi "Liên minh các quốc gia Sahel" đã được người đứng đầu ngành ngoại giao 3 nước công bố tại Mali, nhấn mạnh bất cứ hành động tấn công nhằm vào chủ quyền cũng như quyền toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ nước tham gia hiệp ước nào sẽ đều được coi là hành động tấn công vào liên minh. Trong trường hợp đó, các bên sẽ có các biện pháp hỗ trợ độc lập hoặc tập thể, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng vũ trang.

Cả Mali, Niger, và Burkina Faso đều đang được điều hành bởi các chính quyền quân sự và đang gặp khó khăn trong việc chống lại lực lượng thánh chiến có liên hệ với nhóm khủng bố Al Qeada và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhật Ninh (TTXVN)
Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể nhất trí cử phái đoàn tới Armenia
Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể nhất trí cử phái đoàn tới Armenia

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Armenia-Azerbaijan, ngày 13/9, các lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) đã nhất trí cử một phái đoàn do Tổng Thư ký CSTO Stanislav Zas dẫn đầu tới Armenia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN