Việt Nam nâng cao năng lực tổ chức, phối hợp chuẩn bị Năm APEC 2027

Đăng cai Năm APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại đa phương lớn của đất nước, mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò, đóng góp cho sự phát triển của khu vực, đồng thời nâng tầm đội ngũ cán bộ hội nhập trong giai đoạn mới.

Video Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chia sẻ:

Để làm rõ hơn những thông tin này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Thưa ông, việc chủ trì APEC 2027 có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?

Có thể nói, việc Việt Nam chủ trì APEC 2027 là một sự kiện đối ngoại đa phương lớn của đất nước ta. Trong các mục tiêu lớn đặt ra, có hai mục tiêu rất quan trọng:

Thứ nhất, thông qua việc chủ trì Năm APEC 2027, chúng ta sẽ góp phần vào việc thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APE: tạo thuận lợi hóa cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng cường năng suất để tạo cơ hội kinh doanh, tạo việc làm cho người dân của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ hai, thông qua việc đăng cai Năm APEC 2027 là cơ hội để chúng ta thể hiện vai trò có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Các địa phương đăng cai các sự kiện của APEC có cơ hội để quảng bá về văn hóa, con người, địa danh.

Chính vì thế, để thực hiện hai mục tiêu đó công tác phối hợp là hết sức quan trọng. Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” vừa được tổ chức trực tuyến cũng là một sự nỗ lực để làm sao tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa Việt Nam với các thành viên APEC, Ban thư ký APEC để hiện thực các mục tiêu nêu trên.

Việc phối hợp và điều phối hết sức quan trọng, thể hiện qua 3 tầng phối hợp:

Chúng ta đã có Ủy ban Quốc gia về APEC 2027 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì. Thành viên là các bộ, ngành. Sự phối hợp giữa Ủy ban APEC 2027, Ban thư ký APEC Quốc gia và 5 tiểu ban (An ninh, Vật chất - Hậu cần, Văn hóa - Tuyên truyền, Nội dung, Lễ tân) rất quan trọng; Sự phối hợp giữa Trung ương, các cơ quan Trung ương với các địa phương và chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện của APEC; Phối hợp giữa Việt Nam với tư cách là chủ nhà APEC 2027, Ban thư ký APEC quốc tế và các thành viên của APEC.

Ba tầng phối hợp đấy bảo đảm sự nhuần nhuyễn và hiệu quả, để chương trình nghị sự của APEC được triển khai thực hiện một cách phù hợp và hiệu quả nhất cho năm 2027, nhằm đạt được hai mục tiêu lớn đã đề ra.

Thưa ông, đối với khối lượng công việc khổng lồ trong Năm APEC 2027, đến nay Bộ Ngoại giao đã có phương án bố trí nhân sự, lượng cán bộ cũng như công tác đào tạo cho các địa phương ra sao để chuẩn bị tốt nhất?

Xác định đây là một nhiệm vụ đối ngoại hết sức quan trọng, Bộ Ngoại giao dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo cấp cao trong thời gian vừa qua đã xây dựng được bộ máy tổ chức mạch lạc và phân công trách nhiệm rất rõ ràng.

Chúng ta có Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban thư ký APEC Quốc gia và 5 tiểu ban. Để vận hành bộ máy tổ chức APEC 2027 như vậy công tác nhân lực hết sức quan trọng. Chúng ta huy động cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, đặc biệt là kinh nghiệm tổ chức các sự kiện APEC trước đây. Những cán bộ có kinh nghiệm chủ trì APEC 2017 trước đây sẽ tham gia vào các tiểu ban, tham gia vào Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối công việc của APEC.

Tuy nhiên, phải thấy rằng mỗi một lần đăng cai lại có sự khác nhau về quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật hết sức quan trọng. Chúng tôi đã có sự phối hợp rất chặt chẽ của Ban thư ký APEC quốc tế, các thành viên APEC. Họ rất kỳ vọng Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò dẫn dắt, đồng thời đánh giá Việt Nam là thành viên có ảnh hưởng trong APEC và một trong số ít các thành viên đã 3 lần đăng cai Năm APEC. Các thành viên bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị, quyết tâm và hợp tác phối hợp chặt chẽ, Việt Nam sẽ bảo đảm một năm APEC thành công.

Việc tham gia của cán bộ chúng ta trong công tác tổ chức APEC không chỉ bảo đảm một Năm APEC thành công, mà còn là dịp rất quan trọng để chúng ta nâng tầm năng lực, trình độ của cán bộ hội nhập Việt Nam cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ: "Chúng tôi mong muốn Năm APEC 2027 sẽ đạt được hiệu quả thực chất, đi sâu vào kết quả và tạo được ảnh hưởng. Đây là cơ hội quý giá để Việt Nam mang đến những nét tươi mới cho APEC, truyền đi thông điệp về sự phát triển, thịnh vượng, đồng thời chia sẻ những câu chuyện đầy bản sắc của Việt Nam làm nền tảng hướng tới tương lai".

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 1/10, tại thành phố Đà Nẵng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), bậc tiền bối, chí sỹ yêu nước kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thực hành theo Chỉ thị 07: Việc khó cần người dám nhận

Thực hành theo Chỉ thị 07: Việc khó cần người dám nhận

Trong giai đoạn phát triển mới, những mục tiêu lớn của đất nước chỉ có thể thành hiện thực khi chủ trương được biến thành hành động và nguồn lực phải chuyển hoá thành kết quả. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về một đội ngũ cán bộ phải dám nghĩ, dám làm, năng động, đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Điện mừng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhân 77 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa

Điện mừng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhân 77 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện mừng tới đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.