Nhật Bản: Thủ tướng Kishida cảnh báo về 'ngưỡng cửa tồn vong' khi dân số liên tục giảm

Tokyo đã đánh hồi chuông cảnh tỉnh cảnh báo mức sinh chỉ bằng một nửa số người tử vong trong năm qua.

Chú thích ảnh
Năm 2022 chứng kiến lần đầu tiên tỷ lệ sinh xuống dưới mức 800.000 tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Theo bà Masako Mori – một cố vấn cho Thủ tướng Fumio Kishida, Nhật Bản sẽ tiêu tan nếu như tình trạng tỷ lệ sinh thấp không được chú trọng giải quyết. Với vai trò một nhà lập pháp của Thượng viện kiêm cựu Bộ trưởng Tư Pháp Nhật Bản, bà Mori cũng từng đưa ra lời khuyên cho Thủ tướng Kishida về vấn đề tỷ lệ sinh và cộng đồng LGBTQ.

Đề cập đến số liệu hàng năm của Bộ Y tế Nhật Bản về tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong ở quốc gia này, nữ quan chức cho rằng đây là một viễn cảnh ảm đạm. Cụ thể, trong năm 2022 đã có 1,58 triệu người tử vong, gấp đôi so với 799.728 ca sinh tại Nhật Bản.

“Đất nước sẽ tiêu vong nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài. Chính những người trải qua thời kỳ suy vong sẽ phải đối mặt với tổn thất to lớn. Điều đó sẽ để lại di chứng nặng nề cho thế hệ sau”, bà Mori nhận định.

Mặc dù năm 2022 chứng kiến lần đầu tiên tỷ lệ sinh xuống dưới mức 800.000 song xu hướng dân số giảm đã tồn tại suốt cả một thập kỷ tại Nhật Bản. Độ tuổi trung bình là 49 cho thấy xu hướng già hóa dân số vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia Đông Á này. Điều này khiến Nhật Bản trở thành nước với dân số già thứ hai thế giới, với số dân trên 65 tuổi chiếm hơn 29% tổng dân số toàn quốc, chỉ xếp sau tiểu quốc Monaco ở châu Âu.

Bà Mori cho rằng với tình hình tỷ lệ sinh ngày càng đáng lo ngại, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với xã hội suy sụp hoàn toàn. “Đây không phải sự suy giảm từ từ mà con số này đang lao dốc. Nếu như tình hình không cải thiện, hệ thống an sinh xã hội sẽ sụp đổ, sự phát triển kinh tế - công nghiệp sẽ trì trệ và sẽ không có đủ nhân lực tham gia Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bảo vệ tổ quốc”, nữ chức trách nhấn mạnh.

Cuối tháng 2, Thủ tướng Kishida cảnh báo những tác hại của sự suy giảm tỷ lệ sinh đối với xã hội Nhật Bản, đồng thời cam kết tăng chi tiêu nhằm khuyến khích sinh con, bao gồm việc tăng trợ cấp trẻ em.

Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản đang đứng trước ngưỡng cửa tồn vong của xã hội. “Chúng ta không thể đợi chờ và trì hoãn việc xây dựng các chính sách về trẻ em và việc sinh con.”

Anh Tú/Báo Tin tức (Theo RT)
Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận tỷ lệ người từ 75 tuổi trở lên vượt 15% dân số
Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận tỷ lệ người từ 75 tuổi trở lên vượt 15% dân số

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 18/9, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) cho biết tính tới ngày 15/9 tại nước này có 19,37 triệu người từ 75 tuổi trở lên, tăng 720.000 người so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn 15% dân số Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ người từ 75 tuổi trở lên ở nước này vượt ngưỡng 15%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN