Trạm dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở quận Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo đó, Quỹ dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông sẽ được thành lập với quy mô 2.500 tỷ yen để giảm thiểu các tác động đến người dân Nhật Bản. Quỹ này sẽ được phân bổ để giải quyết các vấn đề như tăng trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ người sử dụng khí hóa lỏng LP hoặc các doanh nghiệp sử dụng điện siêu cao áp.
Ngoài ra, 100 tỷ yen sẽ được phân bổ để trợ cấp cho chính quyền địa phương, và 513,5 tỷ yen sẽ được sử dụng để bổ sung cho quỹ dự phòng chung dùng cho việc hỗ trợ giá điện và khí đốt trong giai đoạn tháng 7-9 năm nay. Toàn bộ các khoản ngân sách này sẽ được tài trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ.
Cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông kể từ cuối tháng 2 vừa qua khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí khác, đẩy giá lên cao. Thực trạng này đã gây áp lực rất lớn đối với nền kinh tế thứ 4 thế giới bởi Nhật Bản là quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông.