Nhật Bản: Thông qua đề xuất tăng cường năng lực cho JCG, SDF

Một ủy ban của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản phụ trách các vấn đề về an ninh hàng hải và quốc phòng ngày 1/4 đã thông qua một dự thảo đề xuất để trình lên chính phủ nước này phê duyệt về việc tăng cường năng lực cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển (JCG) và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ảnh: Japan Times/TTXVN

Theo đó, LDP sẽ hối thúc chính phủ thúc đẩy nhanh việc mua các tàu quân sự, các máy bay và những thiết bị quân sự khác của SDF cũng như JCG. Ngoài ra, đề xuất trên, dự kiến sẽ được trình lên chính phủ vào đầu tuần tới, cũng yêu cầu xem xét các biện pháp lập pháp, trong đó có việc sửa đổi luật pháp để cho phép sử dụng vũ khí trong trường hợp cần thiết nhằm đối phó các sự cố tại khu vực xung quanh quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Đề xuất nêu trên được LDP đưa ra sau khi Trung Quốc thông qua Luật hải cảnh mới có hiệu lực từ ngày 1/2 cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ khí để chống lại các tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của nước này.

Văn Khoa (TTXVN)
Kyodo đưa tin Trung Quốc yêu cầu ngư dân không đánh bắt gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Kyodo đưa tin Trung Quốc yêu cầu ngư dân không đánh bắt gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đưa tin sau khi lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè hết hạn, Trung Quốc vẫn yêu cầu đội tàu đánh bắt cá của nước này không tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN