Nhật Bản thảo luận việc khôi phục hoạt động đi lại với Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc

Thủ tướng Shinzo Abe ngày 22/7 nói rằng Nhật Bản sẽ khởi động đàm phán việc khôi phục hoạt động đi lại với 10 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Một sân bay tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) cho biết trong cuộc họp của lực lượng đặc trách đối phó với đại dịch COVID-19 tại văn phòng thủ tướng, ông Abe chủ trương rằng Chính phủ Nhật Bản nên cân nhắc điều kiện để vận động viên và những cá nhân khác liên quan tới Tokyo Olympic và Paralympic nhập cảnh vào Nhật Bản.

Nhật Bản hiện cấm nhập cảnh với 129 quốc gia và vùng lãnh thổ vì đại dịch COVID-19. Nước này hướng tới chuẩn bị cho Olympic Tokyo và dần dần mở cửa trở lại nền kinh tế. Ngày 22/7, giới chức Nhật Bản cũng lên tiếng cho hay nước này không chủ trương tổ chức Olympic Tokyo thi đấu trong nhà.

Bên cạnh đó, Tokyo cũng lên kế hoạch nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh với nhân viên các công ty nước ngoài tại Nhật Bản và du học sinh. Những quốc gia khác mà Chính phủ Nhật Bản dự kiến đàm phán về nới lỏng hạn chế du lịch, đi lại còn có Đài Loan (Trung Quốc), Brunei và Myanmar.

Tới nay, Chính phủ Thủ tướng Abe cũng đã đàm phán với Việt Nam, Thái Lan, Australia và New Zealand về giảm nhẹ hạn chế nhập cảnh.

Năm tháng sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, Nhật Bản ghi nhận gần 20.000 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) và 988 trường hợp tử vong. Chính phủ Nhật Bản đã gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong khi cuộc sống của người dân cũng dần trở về với nhịp thường nhật.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhật Bản khuyến cáo đi lại thêm với hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ 
Nhật Bản khuyến cáo đi lại thêm với hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ 

Ngày 21/7, Nhật Bản đã ban hành khuyến cáo đi lại đối với Palestine cùng 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, hạn chế tới các khu vực này do quan ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN