Nhật Bản tập trận tên lửa đất đối hạm

Ngày 11/11, binh sĩ Nhật Bản đã tham gia các cuộc tập trận tên lửa đất đối hạm trên đảo Okinawa, cửa ngõ vào Thái Bình Dương, một phần của cuộc tập trận quân sự lớn khiến Trung Quốc lo ngại.

Binh sĩ Nhật Bản theo dõi tên lửa Patriot tại Tokyo. Ảnh: Reuters


Cuộc tập trận tên lửa trên nằm trong cuộc tập trận kéo dài 18 ngày, bắt đầu từ đầu tháng này, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ vùng lãnh thổ xa xôi trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh cãi xung quanh chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Tuy nhiên trên thực tế, đã không có tên lửa nào được phóng đi trong cuộc tập trận ngày 11/11.

Trả lời báo giới, chỉ huy trung đoàn tên lửa chống hạm thứ 4 cho biết: "Cuộc tập trận ngày hôm nay là nhằm rèn luyện năng lực phối hợp giữa các đơn vị của chúng tôi".

Khoảng 34.000 quân nhân, 6 tàu và 360 máy bay tham gia vào cuộc tập trận lớn nói trên. Cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của cả máy bay chiến đấu F-15 và các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot.


TN(Theo AFP)
Nhật chuẩn bị tập trận đổ bộ chiếm đảo quy mô lớn
Nhật chuẩn bị tập trận đổ bộ chiếm đảo quy mô lớn

Các tàu khu trục, máy bay chiến đấu và 34.000 binh sĩ Nhật Bản sẽ tham gia một cuộc tập trận quy mô lớn nhằm tăng cường năng lực của Tokyo trong việc bảo vệ các hòn đảo xa xôi của nước này giữa lúc Nhật Bản đang có tranh chấp về lãnh thổ với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN