Trận động đất mới nhất, có độ lớn 5,5, xảy ra lúc 16h13 (giờ địa phương, 14h13 giờ Việt Nam) ngày 3/7, với rung chấn mạnh cấp 6 trên thang địa chấn 7 cấp của Nhật Bản – mức có thể làm nứt ngói, vỡ kính cửa sổ và khiến người đứng khó giữ thăng bằng. Tâm chấn nằm ngoài khơi, ở độ sâu khoảng 20 km. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) xác nhận không có nguy cơ sóng thần.
Kể từ ngày 21/6, khu vực đảo Tokara đã ghi nhận 1.031 trận động đất có độ lớn từ cấp 1 trở lên. Trong 2 ngày liên tiếp gần đây, khu vực ghi nhận các trận động đất có độ lớn 5,5. Một đợt hoạt động địa chấn mạnh tương tự từng xảy ra vào tháng 9/2023, khi khu vực này ghi nhận 346 trận động đất.
Giới chức đã hướng dẫn người dân sơ tán tới sân chơi trường học trên đảo để đảm bảo an toàn. JMA kêu gọi cư dân đề phòng nguy cơ sập nhà và lở đất do các rung chấn mạnh có thể tiếp diễn trong thời gian tới.
Nhật Bản nằm trên giao điểm của 4 mảng kiến tạo, thuộc Vành đai lửa Thái Bình Dương, là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới với khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm.
Chính phủ Nhật Bản gần đây cũng công bố các cảnh báo cập nhật về nguy cơ động đất lớn ở rãnh Nankai trong 30 năm tới, với xác suất lên tới từ 75–82%. Một trận động đất và sóng thần lớn ở khu vực này có thể gây thiệt hại đến 298.000 người và tổn thất kinh tế khoảng 2.000 tỷ USD.