Nhật Bản siết chặt đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực nhạy cảm

Tiếp theo nhiều nước châu Âu và Mỹ, Quốc hội Nhật Bản ngày 22/11 đã thông qua dự luật nhằm siết chặt các quy định về đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực nhạy cảm đối với an ninh quốc gia, trong đó có sản xuất vũ khí và năng lượng hạt nhân.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại Tokyo ngày 4/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, luật về ngoại thương và ngoại hối sửa đổi sẽ yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục khai báo trước khi mua 1% cổ phần hoặc nhiều hơn ở một công ty hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất vũ khí, năng lượng hạt nhân, và viễn thông, giảm mạnh so mức 10% theo quy định trước đó. Tuy nhiên, quy định này được miễn trừ đối với các nhà đầu tư nước ngoài có kế hoạch mua cổ phần của một công ty với mục đích quản lý tài sản. Dự kiến, luật này sẽ có hiệu lực từ mùa Xuân tới.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng yêu cầu các cổ đông nước ngoài thông báo trước khi thực hiện các quyết định liên quan đến việc quản lý, điều hành như miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hay bán các mảng kinh doanh chủ chốt.

Việc siết chặt các quy định đầu tư nước ngoài được đưa ra sau khi các nước châu Âu và Mỹ cũng đưa ra biện pháp tương tự nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư trong bối cảnh quan ngại gia tăng về nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm và các công nghệ cốt lõi sang nước khác.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến công bố chi tiết các quy định và danh sách các công ty Nhật Bản nằm trong diện siết chặt quản lý vào đầu tháng 4 tới.

Thanh Hương (TTXVN)
Giải pháp cho những căn nhà ‘ma’ không người ở tại Nhật Bản
Giải pháp cho những căn nhà ‘ma’ không người ở tại Nhật Bản

Trước tình trạng già hóa dân số cùng tỷ lệ sinh giảm, Nhật Bản đang gặp phải thách thức có quá nhiều ngôi nhà hoang không người ở do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và số người sinh sống ngày càng ít.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN