Nhật Bản rút tên lửa phòng không khỏi Tokyo

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đêm 30/6 đã đưa các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-3 khỏi địa bàn thuộc Bộ Quốc phòng ở Tokyo sau khi hủy lệnh đánh chặn và tiêu diệt tên lửa của Triều Tiên trong trường hợp có đe dọa an ninh.

Tên lửa PAC-3 đã được rút khỏi các địa bàn ở Tokyo.


Lệnh sẵn sàng đánh chặn tên lửa của Triều Tiên trong trường hợp có mối đe dọa an ninh đối với Nhật Bản được ban hành hôm 7/4, sau khi trên báo chí xuất hiện giả thiết Triều Tiên có thể sắp thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Theo ghi nhận của đại diện Chính phủ Nhật Bản, quyết định hủy bỏ lệnh đánh chặn tên lửa của Triều Tiên dựa trên thực tế Bình Nhưỡng đã giảm đáng kể ngôn từ và hành động khiêu khích, đồng thời cũng tuyên bố ủng hộ tiến hành cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ.


T.N (Theo VOR)
Nhật dỡ bỏ lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên
Nhật dỡ bỏ lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Chính quyền Nhật Bản sẽ dỡ bỏ mệnh lệnh bắn hạ tên lửa được đưa ra hồi tháng 4 nhằm đối phó với việc Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN