Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc tự ý hoạt động trong vùng EEZ

Ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lên tiếng phản đối việc tàu khảo sát hải dương của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản mà chưa được sự cho phép của Tokyo.

Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trước đó, máy bay tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã phát hiện tàu khảo sát hải dương Gia Canh của Trung Quốc xuất hiện tại tại vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và cách đảo Okinotori của Nhật Bản 165km về phía Đông Bắc. Theo Đội bảo vệ bờ biển số 3 thuộc JCG, tàu khảo sát Trung Quốc vừa di chuyển vừa thả một vật dường như là sợi dây xuống biển. Qua sóng liên lạc, tàu Trung Quốc cho biết họ đang khảo sát nhiệt độ nước biển. JCG đã yêu cầu tàu dừng ngay hoạt động này khi chưa xin phép phía Nhật Bản. Đến 13h30, khi máy bay tuần tra Nhật Bản rời đi thì tàu trên vẫn tiếp tục hoạt động, buộc JCG đã phải cử tàu tuần tra tới giám sát. 

Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, việc tiến hành khảo sát hải dương tại vùng EEZ của nước khác mà chưa nhận được sự cho phép của nước đó là vi phạm. JCG nêu rõ Trung Quốc đã tiến hành hoạt động nói trên trong vùng EEZ của Nhật Bản mà chưa xin phép.

Hồng Hà (TTXVN)
Tàu Trung Quốc gia tăng hoạt động tại vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc gia tăng hoạt động tại vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 26/2, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc sáng cùng ngày đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN