Nhật Bản phản đối tàu hải quân Trung Quốc đi vào vùng tiếp giáp

Ngày 16/6, một tàu của Hải quân Trung Quốc đã hoạt động ở khu vực ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần đảo Kitadaito thuộc tỉnh Okinawa.

Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông ngày 3/3/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 16/6, một tàu của Hải quân Trung Quốc đã hoạt động ở khu vực ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần đảo Kitadaito thuộc tỉnh Okinawa giữa lúc căng thẳng leo thang do những hành động hung hăng của Trung Quốc trên biển.

Một quan chức cấp cao tiết lộ với các phóng viên rằng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã trao cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo công hàm bày tỏ quan ngại về vụ tàu do thám lớp Đông Điệu của Trung Quốc đi vào khu vực này vào khoảng 15 giờ 5 phút. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay tàu này đã rời khỏi khu vực gần vùng biển Nhật Bản, hay còn gọi là vùng tiếp giáp, khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó.

Vụ việc diễn ra một ngày sau khi một tàu của Hải quân Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản tới phía Tây đảo Kuchinoerabu và phía Nam đảo Kyushu.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku
Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Sáng sớm 9/6, một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Trung Quốc đã di chuyển tới khu vực tiếp giáp bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN