Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm 12 ngư dân Triều Tiên mất tích

Ngày 16/11, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo đang tìm kiếm 12 ngư dân Triều Tiên mất tích sau khi tàu của họ bị lật ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Ishikiwa, miền Trung Nhật Bản.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang tìm kiếm 12 ngư dân Triều Tiên mất tích. Ảnh: AFP

Theo đó, hôm 15/11, máy bay tuần tra thuộc lực lượng trên phát hiện dấu vết tàu lật tại khu vực ngoài khơi cách bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa 365km về phía Tây Bắc. Một tàu tuần tra và một máy bay đã được điều tới hiện trường để tìm kiếm tàu và người gặp nạn. Hiện 3 người đã được cứu sống và trao trả về Triều Tiên theo đúng nguyện vọng.
 
Sau khi được các nạn nhân sống sót kể lại rằng đội tàu gặp nạn có 15 người, nhà chức trách Nhật Bản đã triển khai chiến dịch tìm kiếm người mất tích, huy động 5 tầu tuần tra và một máy bay. Các nạn nhân cũng cho biết họ gặp nạn khi đang trên đường trở về sau thời gian đánh bắt ngoài khơi.

TTXVN/Báo Tin tức
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật nhận tàu tuần tra tối tân
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật nhận tàu tuần tra tối tân

Tàu Akitsushima, nặng 6.500 tấn, dài 150 mét, là một trong những tàu tuần tra lớn nhất thế giới được trang bị hết sức tối tân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN