Hàn Quốc trao trả 4 ngư dân Triều Tiên bị trôi dạt

Ngày 27/10, Hàn Quốc đã cho hồi hương 4 ngư dân Triều Tiên cùng với thuyền của họ sau khi những người này bị trôi dạt xuống vùng biển phía nam, 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng trao trả 6 người Hàn Quốc bị giam giữ.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae nói các vấn đề về Trều Tiên tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 22/10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết con thuyền trên được một tàu của Hải quân nước này vớt lên hôm 26/10 sau khi được phát hiện mắc cạn ở bờ biển phía đông Hàn Quốc do hỏng máy. Nhà chức trách Hàn Quốc đã chuyển giao thuyền và người cho phía Triều Tiên tại khu vực hải giới giữa hai nước.

Trước đó, hôm 25/10, trong một động thái giúp làm dịu căng thẳng, Triều Tiên đã trao trả 6 người đàn ông Hàn Quốc qua đường biên giới trên bộ được canh phòng cẩn mật. Nhiều khả năng những người này đã vào Triều Tiên từ phía Trung Quốc.


T.N
(Theo AFP)
Hàn Quốc tập trận gần quần đảo tranh chấp
Hàn Quốc tập trận gần quần đảo tranh chấp

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc vừa tiến hành tập trận trong 4 giờ đồng hồ trên vùng biển gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN