Nhật Bản, Malaysia nhất trí hợp tác chặt chẽ về Triều Tiên, Biển Đông

Ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein đã nhất trí rằng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ để làm giảm căng thẳng liên quan đến Triều Tiên và các vùng biển trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất kiểu mới Hwasong-12 ngày 14/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Một quan chức tháp tùng bà Inada tham dự Hội nghị cấp cao an ninh châu Á lần thứ 16, còn gọi là Đối thoại Shangri-La lần thứ 16, diễn ra ở Singapore, cho biết bà và ông Hishammuddin nhất trí về tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với Triều Tiên nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng đe dọa an ninh khu vực. 

Phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp Bộ trưởng Hishammuddin bên lề Đối thoại Shangri-La, bà Inada cho hay đã bày tỏ quan ngại về các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và tình hình ở Biển Hoa Nam (Biển Đông). Theo bà, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng. 

TTXVN/Tin Tức
Đối thoại Shangri-La 16: ASEAN cần phát huy vai trò trung tâm dẫn dắt các cơ chế hợp tác an ninh khu vực
Đối thoại Shangri-La 16: ASEAN cần phát huy vai trò trung tâm dẫn dắt các cơ chế hợp tác an ninh khu vực

Là một thành viên tích cực của Đối thoại Shangri-La, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến quan trọng đóng góp vào việc duy trì an ninh, hòa bình và ổn định của khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN