Nhật Bản: Hàm lượng phóng xạ iốt cao gấp 1.250 lần mức cho phép trong nước biển

* Mỹ giúp Nhật Bản khắc phục sự cố hạt nhân
* IOM hỗ trợ sơ tán người nước ngoài bị ảnh hưởng động đất

Công ty điện lực TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản ngày 25/3 cho biết họ đã phát hiện hàm lượng phóng xạ iốt cao gấp 1.250,8 lần mức cho phép trong nước biển Thái Bình Dương gần khu vực nhà máy này.

Khói trắng bốc lên từ lò phản ứng số 3 (trái) và lò phản ứng số 4 của nhà máy điện Fukushima No.1 ngày 16/3. AFP-TTXVN

Theo kết quả kiểm nghiệm do TEPCO tiến hành, các chuyên gia đã phát hiện lượng phóng xạ iốt-131 cao gấp 1.250,8 lần mức cho phép tại nhiều vùng nước biển chỉ cách lò phản ứng số 1 khoảng vài trăm mét. Tuy nhiên, theo ông Hidehiko Nishiyama, người phát ngôn của công ty này, mặc dù hàm lượng phóng xạ đang ở mức tương đối cao, song sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sự sống của các sinh vật biển cũng như các loài hải sản.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chính phủ nước này sẽ chuyển từ việc sử dụng nước biển sang nước sạch để làm mát các lò phản ứng đang gặp sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Phưcưsima số 1 với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên ngày 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa cho biết Chính phủ Mỹ đã thúc giục Nhật Bản nhanh chóng chuyển từ nước biển sang nước sạch để làm mát các lò phản ứng, đồng thời lên tiếng đề nghị giúp đỡ Tôkiô triển khai kế hoạch này.

Hiện Nhật Bản vẫn đang sử dụng nước biển như một biện pháp khẩn cấp để làm mát các lò phản ứng đang gặp sự cố ở nhà máy điện trên. Tuy nhiên, muối có trong nước biển có thể dẫn tới hiện tượng ăn mòn các chi tiết bên trong lò phản ứng. Quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã soạn thảo các kế hoạch để triển khai các xà lan có khả năng vận chuyển nước với khối lượng lớn của Hải quân Mỹ ở ngoài khơi Phưcưsima và sau đó, bơm nước sạch này qua các đường ống vào Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng sẽ cung cấp bơm cao áp để bơm nước qua các đường ống vào các lò phản ứng, trong khi các tàu của SDF sẽ được huy động để tiếp nước cho các xà lan trên.

Hiện nay, các tàu của quân đội Mỹ đã rời căn cứ ở Yokosuka, gần thủ đô Tôkiô. Quân đội Mỹ và SDF sẽ thiết lập các đường ống dẫn nước và các hệ thống khác để triển khai kế hoạch trên vào tuần tới.

* Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức di cư quốc tế (IOM) đã khởi động chương trình hỗ trợ người nước ngoài bị ảnh hưởng nặng nề do thảm họa động đất và sóng thần rời Nhật Bản.

Trong thông báo phát đi ngày 26/3, kể từ khi xảy ra thảm hoạ kép cho đến nay, IOM đã hỗ trợ và giúp đỡ hơn 100 người nước ngoài rời Nhật Bản. Phái đoàn liên lạc của IOM ở Nhật Bản ước tính sẽ có khoảng vài nghìn người cần được trợ giúp tại các khu vực bị tàn phá nặng nề ở khu vực phía Đông Bắc và Đông Nhật Bản như tỉnh Aomori, Iwate, Yamagata, Fukushima.

TTXVN

Mây phóng xạ di chuyển theo hướng đông bay qua gần mũi Cà Mau
Mây phóng xạ di chuyển theo hướng đông bay qua gần mũi Cà Mau

Đám mây phóng xạ hiện đang có hướng di chuyển xuống phía Tây Nam,đi qua Nam Quần đảo Phillipines và hướng đến Indonesia và Malaysia, bay qua gần mũi Cà Mau trong các ngày tới nhưng không đi vào đất liền và đang hướng đến Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN