Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp tới ngày 31/5

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 4/5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới ngày 31/5, trong bối cảnh có những quan ngại về khả năng hệ thống y tế nước này sẽ quá tải nếu số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tuần tra tại một tuyến phố, yêu cầu người dân ở nhà trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Tokyo, Nhật Bản ngày 4/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Nhật Bản đã thông báo với Quốc hội về quyết định này sau khi Nhóm chuyên gia cố vấn cho chính phủ về ứng phó với dịch COVID-19 nhất trí về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp trong cuộc họp sáng 4/5. 

Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ chính thức công bố quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trong cuộc họp báo vào chiều tối 4/5.

Trước đó một ngày, ông Abe đã có cuộc họp với Chánh Văn phòng Nội các Suga Yoshihide, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nishimura Yasutoshi và Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Kato Katsunobu tại Văn phòng Thủ tướng. Sau khi phân tích tình hình dịch bệnh ở Nhật Bản, giới chức nước này đã nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 5.

Thủ tướng Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19 ở 7 tỉnh, thành của Nhật Bản ngày 7/4 vừa qua. Hơn 1 tuần sau đó, ngày 16/4, ông đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra tất cả 47 tỉnh, thành trong cả nước với mục đích nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh nguy hiểm này. Tình trạng khẩn cấp hiện nay dự kiến sẽ hết hạn vào cuối ngày 6/5.

Tính đến ngày 3/5, tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở Nhật Bản là 15.789 người, trong đó có 712 người trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ở cảng Yokohama, giáp thủ đô Tokyo. Tính theo địa phương, thủ đô Tokyo vẫn đứng đầu danh sách các tỉnh, thành có đông người mắc COVID-19 nhất, với 4.568 trường hợp. Tiếp theo là tỉnh Osaka- 1.666 người, Kanagawa - 1.097 người, Saitama- 898 người, Chiba - 852 người, Hokkaido - 848 người, Hyogo- 668 người và Fukuoka - 647 người.

Tổng số người tử vong vì dịch COVID-19 ở nước này đã tăng lên 549 người, trong đó có 13 người trên du thuyền Diamond Princess.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 5
Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 5

Theo hãng thông tấn Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong ngày 4/5 sẽ chính thức quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên cả nước thêm khoảng một tháng nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN