Nhật Bản duy trì chính sách thận trọng khôi phục hoạt động kinh tế 

Ngày 22/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định chính phủ nước này sẽ không thay đổi chính sách khôi phục hoạt động kinh tế một cách thận trọng, trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục gia tăng trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu họp báo, Thủ tướng Abe cho biết ông mong muốn các biện pháp phòng dịch COVID-19 được thực hiện triệt để và người dân hợp tác trong quá trình từng bước mở lại hoạt động kinh tế.

Để hạn chế số ca bệnh có triệu chứng nặng, Chính phủ Nhật Bản sẽ tham vấn ý kiến của các chuyên gia để đưa ra đánh giá và xem xét triển khai các biện pháp chủ động như tiến hành xét nghiệm tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Hiện Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực khôi phục hoạt động kinh tế sau nhiều tháng bị đình trệ do đại dịch COVID-19. Từ ngày 22/7, Nhật Bản chính thức triển khai chiến dịch "Go To Travel" nhằm thúc đẩy ngành du lịch - dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, thông qua hỗ trợ tài chính để giảm chi phí du lịch, phát phiếu giảm giá thuê phòng nghỉ, phiếu mua hàng lưu niệm... cho khách thăm quan. Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ chi 1.350 tỷ yen (12,59 tỷ USD) cho chương trình này, qua đó hỗ trợ tới 50% kinh phí cho các tour du lịch nội địa, bao gồm phí lưu trú và phí giao thông.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại thủ đô Tokyo thời gian gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định loại bỏ các tour du lịch có điểm đến và đi từ Tokyo ra khỏi danh mục được hưởng ưu đãi của chiến dịch này.

Tokyo hiện vẫn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 ở Nhật Bản, chiếm hơn 30% số ca bệnh và tử vong ở nước này. Trong ngày 21/7, thành phố này ghi nhận thêm 237 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại đây lên gần 10.000 người.

Trên toàn Nhật Bản, số ca bệnh tăng 631 ca lên khoảng 26.000 ca, chưa kể trên 700 ca mắc trên du thuyền Diamond Princess.

Nhiều ý kiến quan ngại việc triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa của Chính phủ Nhật Bản trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ làm tăng nguy bùng phát dịch. Chính phủ Nhật Bản cho biết đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng dịch, trường hợp không thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan chức năng sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách hưởng ưu đãi của chương trình này.

Theo ước tính của Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO), trong tháng 6/2020, số lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản đã giảm 99,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2.600 người. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp số lượng khách nước ngoài đến nước này dưới mức 3.000 người. Nguyên nhân chủ yếu là do các biện pháp hạn chế nhập cảnh mà Nhật Bản và nhiều nước đang áp dụng để đối phó với dịch COVID-19.     

Đức Thịnh (TTXVN)
Nhật Bản khuyến cáo đi lại thêm với hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ 
Nhật Bản khuyến cáo đi lại thêm với hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ 

Ngày 21/7, Nhật Bản đã ban hành khuyến cáo đi lại đối với Palestine cùng 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, hạn chế tới các khu vực này do quan ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN