Nhật Bản đối mặt nguy cơ mưa lớn và bão nhiệt đới - Ngập lụt diện rộng ở Ấn Độ, hàng nghìn cư dân phải sơ tán

Ngày 3/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo mưa lớn sẽ xảy ra tại thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận từ chiều đến tối cùng ngày do hình thành các dải mưa hẹp, có nguy cơ gây ra thiên tai.

Chú thích ảnh
Nước sông dâng cao do mưa lớn tại Akita, Đông Bắc Nhật Bản, ngày 2/9. Ảnh: Kyodo/TTXVN

JMA đồng thời cho biết một cơn bão nhiệt đới đang hình thành ở phía Nam Nhật Bản có thể tiến gần Okinawa, quần đảo Amami và khu vực Kyushu trong ngày 4/9. Tính đến 9h00 (giờ địa phương, tức 7h theo giờ Việt Nam), tâm bão nhiệt đới ngoài khơi Okinawa ghi nhận sức gió tối đa 82,8 km/giờ, áp suất khí quyển 1.006 hectopascal. Cơ quan khí tượng dự báo bão sẽ tiếp tục mạnh lên.

Một số khu vực có thể xuất hiện sét kèm mưa như trút nước do không khí ẩm khiến thời tiết trở nên bất ổn. Lượng mưa trong 24 giờ, tính đến 6h ngày 4/9, có thể đạt tới 100 mm tại một số nơi ở Nam Kyushu và Amami.

Trước đó 1 ngày, mưa lớn cũng gây ảnh hưởng vùng Đông Bắc nước này, khiến một số dịch vụ tàu cao tốc phải tạm ngừng hoạt động, trong khi hàng chục ngôi nhà bị hư hại do nước sông tràn bờ gây ngập lụt.

* Tại Ấn Độ, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều bang miền Bắc nước này, trong bối cảnh cơ quan khí tượng cảnh báo tiếp tục có dông bão trong ngày 3/9. Giới chức cho biết khoảng 10.000 người sống ven sông Yamuna ở thủ đô New Delhi đã phải sơ tán.

Chú thích ảnh
Đường cao tốc bị ngập sau những trận mưa lớn tại Gurgaon, ngoại ô New Delhi, Ấn Độ, ngày 9/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Mùa mưa năm nay tại Ấn Độ diễn biến đặc biệt khắc nghiệt, chỉ riêng tháng 8 đã ghi nhận ít nhất 130 người thiệt mạng ở miền Bắc, nhiều làng mạc bị xóa sổ và cơ sở hạ tầng hư hại nặng.

Đợt lũ mới ảnh hưởng tới Jammu và Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand và Punjab, nơi các sông Chenab và Tawi vượt mức báo động. Nước lũ cũng gây sạt lở đất, phá hủy nhiều tuyến đường, cô lập các vùng núi. Trước đó, ngày 30/8, giới chức Ấn Độ cho biết lũ lụt và lở đất do mưa lớn kỷ lục tại vùng Jammu và Kashmir đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em. Trong khi đó, tại bang Himachal Pradesh, một vụ lở đất tại huyện Mandi khiến 3 người tử vong, 2 người mất tích.

Giới chức xác nhận sông Yamuna đã vượt mức báo động tại New Delhi hôm 2/9. Chính quyền đã lập các trại cứu trợ dọc tuyến đường chính để sơ tán dân vùng trũng. Năm 2023, người dân ven sông Yamuna cũng phải rời bỏ nhà cửa khi mực nước sông dâng cao nhất trong 45 năm.

Chính quyền bang Punjab cho biết từ đầu tháng 8 đến nay đã ghi nhận ít nhất 30 người thiệt mạng, gần 20.000 người phải sơ tán, khoảng 150.000 ha hoa màu bị phá hủy. Lượng mưa dồn dập khiến nhà chức trách phải xả nước từ các đập, gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở Ấn Độ và Pakistan.

Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ trong mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu, cùng với những bất cập trong quy hoạch phát triển đô thị, đang làm tăng tần suất, mức độ cũng như tác động của thiên tai.

Hoàng Châu (TTXVN)
Lào khẩn cấp triển khai ứng phó bão nhiệt đới Wipha
Lào khẩn cấp triển khai ứng phó bão nhiệt đới Wipha

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 21/7, Ủy ban Quản lý Thiên tai cấp trung ương Lào đã phát đi thông báo khẩn, yêu cầu các cấp, các ngành trên cả nước chủ động triển khai biện pháp phòng, chống bão nhiệt đới Wipha, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Lào trong các ngày 21–23/7 với mưa to, giông lốc và gió giật mạnh trên diện rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN