Nhật Bản đề xuất cho nhân viên nghỉ thêm sáng thứ Hai để tránh bị kiệt sức

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc thông qua đề xuất cho phép các nhân viên nghỉ thêm 1 buổi sáng thứ Hai trong tháng để cải thiện tình trạng làm việc quá sức của người dân nước này.

Chú thích ảnh
Người dân Nhật Bản thường xuyên bị kiệt sức vì làm việc. Ảnh: Guardian

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này tin rằng "Thứ Hai tỏa sáng", một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm giảm giờ làm việc của người Nhật Bản, dự kiến cho các nhân viên thêm khoảng thời gian nghỉ ngơi, cân bằng giữa cuộc sống thường nhật và công việc.

Sáng kiến này có liên quan tới chiến dịch “Thứ Sáu Đặc Biệt” được thông qua và công bố hồi tháng Hai vừa qua, trong đó quy định các công ty khuyến khích nhân viên rời nhiệm sở sớm để trở về với gia đình hoặc giúp tăng chi tiêu của người tiêu dùng.

Theo đề án mới nhất, nhân viên sẽ được phép nghỉ vào buổi sáng thứ Hai ngay sau thứ Sáu cuối cùng của tháng.

Bộ trên đã thử nghiệm sáng kiến này vào thứ Hai tuần trước, cho phép gần một phần ba nhân viên đến văn phòng sau bữa trưa. Trang web Sora News 24 dẫn lời các quan chức cho biết sự vắng mặt của hàng trăm nhân viên trong suốt buổi sáng không ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của bộ.

Tuy nhiên, hiệu quả của đề án này vẫn phải được xem xét dựa trên số lượng công ty áp dụng quy định. Theo kết quả một cuộc khảo sát được tiến hành sau khi áp dụng chương trình “Thứ Sáu đặc biệt”, chỉ có 11,2% nhân viên được nghỉ việc sớm vào ngày được chỉ định. Các công ty đều lấy lý do họ quá bận vào cuối tháng để cho phép nhân viên có thêm thời gian nghỉ.

Nhật Bản phải tìm phương án đối phó với nền văn hóa làm việc quá sức sau vụ Matsuri Takahashi, một nhân viên 24 tuổi tại công ty quảng cáo Dentsu, tự tử vào năm 2015. Takahashi đã làm quá giờ hơn 100 tiếng trong những tháng trước khi cô qua đời. Nhà chức trách gọi cái chết của cô là hội chứng karoshi - chết vì làm việc quá sức.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Bé gái 2 tuổi ngã từ tầng 17 rồi tự đứng lên chạy vào nhà
Bé gái 2 tuổi ngã từ tầng 17 rồi tự đứng lên chạy vào nhà

Một bé gái 2 tuổi người Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau khi ngã từ tầng 17 khu chung cư. Bé gái chỉ bị thương nhẹ và có thể đứng lên đi lại bình thường sau khi ngã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN