Nhật Bản đề nghị IAEA kiểm chứng thỏa thuận hạt nhân Triều Tiên trong tương lai

Ngày 9/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã đề nghị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) tiến hành các hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trong trường hợp các bên đạt một thỏa thuận về việc này.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono phát biểu tại Jericho, Bờ Tây ngày 26/12/2017. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đề nghị trên được ông Kono đưa ra trong cuộc gặp Giám đốc IAEA Yukiya Amano tại Tokyo. Tại cuộc gặp, ông Kono cho biết: "Mọi thỏa thuận sẽ đều vô nghĩa nếu không được kiểm chứng, vì vậy chúng tôi cần sự giúp đỡ của IAEA trong vai trò chuyên gia, nếu Mỹ và Triều Tiên đạt thỏa thuận".

Đáp lại, ông Amano cho biết: "Nếu có thể đạt một thỏa thuận nào đó vào lúc này, IAEA sẽ thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm chứng để văn kiện đó không chết yểu như trước đây".

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất đứng ra trang trải chi phí ban đầu cho các hoạt động thanh sát của IAEA nếu Triều Tiên đồng ý nối lại việc này. IAEA đã không được tiếp cận trực tiếp các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên kể từ khi các thanh sát viên của tổ chức này bị trục xuất hồi tháng 4/2009. Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai sau đó một tháng, và kể từ đó đến nay đã tiến hành thêm 4 vụ thử khác.

Cuộc gặp giữa hai quan chức trên diễn ra trước thềm các hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ - Triều được lên kế hoạch vào tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, hiện giới chức Hàn Quốc và Mỹ vẫn chưa rõ liệu Bình Nhưỡng muốn giải quyết chương trình hạt nhân của mình theo hướng nào.

Trong cuộc gặp phái đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc vào tháng trước tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn hoài nghi về khả năng này. Một số ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng có thể yêu cầu Washington nhượng bộ trong một số vấn đề như Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc. Một số chuyên gia khác lại chỉ ra các thỏa thuận phi hạt nhân hóa nhằm đổi lấy viện trợ rốt cuộc đều đổ vỡ.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngày 30/3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono đã thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, quan hệ song phương và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN