Nhật Bản cho phép tối đa 10.000 khán giả tham gia các sự kiện thể thao

Chính phủ Nhật Bản dự định giới hạn tối đa 10.000 khán giả được phép tới dự khán các trận thi đấu thể thao diễn ra ở những khu vực đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phòng dịch COVID-19.

Quy định này được cho là sẽ áp dụng trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo sắp tới.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn cho các tình nguyện viên phục vụ Olympic Tokyo tại Iwaki, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 11/6/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu ngày 16/6, Bộ trưởng phụ trách ứng phó dịch COVID-19 của Nhật Bản - ông Yasutoshi Nishimura, cho biết quy định mới về giới hạn số lượng khán giả tại các sự kiện quy mô lớn sẽ có hiệu lực trong tháng 7-8. Hiện nay, giới hạn này là tối đa 5.000 người. 

Dự kiến, trong ngày 16/6, một nhóm chuyên gia sẽ đưa ra quyết định về việc có thông qua mức giới hạn mới về số lượng khán giả tại các sự kiện hay không.

Trước thềm Olympic Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở phần lớn các tỉnh, thành. Tuy nhiên, một nhóm nhà nghiên cứu cùng ngày cho rằng nước này có thể sẽ cần phải tái áp đặt tình trạng khẩn cấp trong thời gian diễn ra Olympic ngay cả khi chỉ có rất ít ca mắc COVID-19 có liên quan đến biến thể Delta. Các chuyên gia đồng thời cảnh báo số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 10.000 ca mỗi ngày nếu các cuộc thi đấu tại Olympic diễn ra có khán giả. 

Hiện 10 tỉnh ở Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo và tỉnh Osaka, đang áp dụng tình trạng khẩn cấp. Các nhà hàng chỉ được phép mở cửa đến 20h hằng ngày và không được phục vụ đồ uống chứa cồn.
Bên cạnh đó, nhằm ngăn chặn sự lây lan các biến thể của virus SARS-CoV-2, Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch thiết lập các Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) dành cho khẩu trang, với mục đích giúp người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm an toàn. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản dự kiến xây dựng JIS dành cho khẩu trang dựa trên các tiêu chí như độ thấm nước và khả năng ngăn chặn giọt bắn (chẳng hạn phải ngăn chặn được ít nhất 95% giọt bắn, các phân tử nhỏ hoặc phấn hoa). Nếu đáp ứng các tiêu chí này, bất kỳ khẩu trang nào cũng sẽ được công nhận đạt JIS. Hiện Chính phủ Nhật Bản đang hợp tác với các tổ chức công nghiệp để xúc tiến đưa JIS vào áp dụng càng sớm càng tốt.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Nhật Bản vào giữa tháng 1/2020, nhiều loại khẩu trang được lưu hành trên thị trường nước này. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn chưa có tiêu chuẩn chính thức để xác định chất lượng của các loại khẩu trang này.

Phan An - Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Nhật Bản tăng cường hỗ trợ người nước ngoài tiếp cận tiêm vaccine ngừa COVID-19
Nhật Bản tăng cường hỗ trợ người nước ngoài tiếp cận tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 15/6, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua chính sách mới về việc tăng cường hỗ trợ người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản gặp khó khăn, vướng mắc trong vấn đề tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN