Nhật Bản tăng cường hỗ trợ người nước ngoài tiếp cận tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 15/6, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua chính sách mới về việc tăng cường hỗ trợ người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản gặp khó khăn, vướng mắc trong vấn đề tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Osaka, Nhật Bản, ngày 14/6/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hỗ trợ và hướng dẫn những người nước ngoài chưa nắm rõ quy trình đăng ký tiêm vaccine tại nơi cư trú, cũng như gặp khó khăn trong việc liên hệ với bộ phận phụ trách tiêm chủng. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng sẽ thúc đẩy việc triển khai cổng thông tin đa ngôn ngữ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hỗ trợ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 là một trong 10 biện pháp được Chính phủ Nhật Bản bổ sung vào gói chính sách hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân nước ngoài còn bỡ ngỡ với văn hóa và phong tục của nước này. Gói chính sách này được xây dựng vào tháng 12/2018, trước khi Nhật Bản áp dụng chính sách thị thực mới vào tháng 4/2019 để thu hút lao động nước ngoài trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực. Gói chính sách được sửa đổi mỗi năm một lần và hiện bao gồm 197 chính sách.

Tính đến cuối năm 2020, Nhật Bản có tổng cộng khoảng 2,89 triệu người nước ngoài cư trú.

* Cùng ngày 15/6, Hàn Quốc đã đạt được mục tiêu tiêm phòng COVID-19 cho hơn 13 triệu dân, tức 25% trong tổng số 51,3 triệu dân, sớm hơn dự kiến trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng để chuẩn bị tốt cho kế hoạch tạo miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 14h30 ngày 15/6 (giờ địa phương), hơn 13 triệu người đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 kể từ khi nước này bắt đầu chương trình tiêm chủng vào ngày 26/2. 

Trước đó, Hàn Quốc công bố mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 13 triệu người vào cuối tháng 6 và tăng lên 36 triệu người vào tháng 9 tới. Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới song hy vọng hoàn thành mục tiêu này sớm hơn.

Nỗ lực tiêm chủng của Hàn Quốc đã cán mốc 1 triệu vào ngày 5/4 và chiến dịch đã tăng tốc gần đây khi nước này bắt đầu tiêm chủng cho người trong độ tuổi từ 60-64. Lực lượng quân nhân dự bị, dân phòng và nhân viên Bộ Quốc phòng và Ngoại giao ở độ tuổi từ 30-60 cũng bắt đầu được tiêm vaccine của hãng Johnson & Johnson (Mỹ).

Các cơ quan y tế địa phương cho biết sẽ tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca cho những người dưới 30 tuổi, trong khi vaccine của Moderna cũng sẽ bắt đầu được tiêm cho các nhân viên y tế và sinh viên y khoa dưới 30 tuổi vào cuối tuần này.

Để khuyến khích người dân tiêm chủng, Hàn Quốc có kế hoạch cho phép những người đã tiêm mũi đầu tiên không phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài bắt đầu từ tháng 7, coi đó như bước đầu tiên để bình thường hóa cuộc sống hằng ngày. Chính phủ cũng đang tìm cách có nhiều ưu đãi hơn cho những người đã tiêm để đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, chẳng hạn như miễn trừ lệnh cấm tụ tập riêng tư từ 4 người trở lên và miễn cách ly khi nhập cảnh.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo đang thúc đẩy việc cho phép các công dân đã tiêm chủng được đi du lịch theo nhóm tới các quốc gia có các biện pháp ứng phó tốt với dịch bệnh từ đầu tháng tới.

Phan An - Mạnh Hùng (TTXVN)
Nhật Bản cân nhắc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Tokyo trước thềm Olympic
Nhật Bản cân nhắc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Tokyo trước thềm Olympic

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo trước khi Olympic khai mạc vào tháng tới, nhưng sẽ đưa thành phố này vào danh sách áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm trong thời gian diễn ra thế vận hội mùa Hè này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN