Nhật Bản cân nhắc tài trợ tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Theo hãng tin Kyodo, ngày 16/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề cập khả năng hỗ trợ chi phí phi hạt nhân hóa Triều Tiên thông qua một cơ chế quốc tế tài trợ tiến trình này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình Nhật Bản, Thủ tướng Abe nói đến khả năng thành lập một "tổ chức" toàn cầu chuyên trách tập hợp các đóng góp tài chính từ cộng đồng quốc tế để thực hiện phi hạt nhân hóa Triều Tiên, coi đây là một cách thúc đẩy tiến trình này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh quỹ này sẽ không cấp kinh phí trực tiếp cho Triều Tiên.

Ông Abe nói: "Vì chúng ta hưởng lợi từ việc phi hạt nhân hóa, chúng ta phải nghĩ về những vấn đề như vậy", song nêu rõ Bình Nhưỡng phải có những bước đi cụ thể để chứng tỏ sẵn sàng thực hiện đúng những cam kết mà họ đưa ra.

Thủ tướng Nhật Bản đưa ra phát biểu trên sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6 vừa qua, trong đó ông Kim cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Dư luận quốc tế hiện đang quan tâm cách thức hai bên triển khai thỏa thuận phi hoạt nhân hóa.

Trước đó, Mỹ và Triều Tiên từng ký một thỏa thuận khung vào năm 1994, theo đó Bình Nhưỡng đóng băng và dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân để đổi lấy hai lò phản ứng nước nhẹ phục vụ sản xuất điện. Tổ chức Phát triển Năng lượng Bán đảo Triều Tiên (KEDO) đã được thành lập một năm sau đó để triển khai các dự án này. Nhật Bản đã đóng góp 1 tỷ USD cho dự án trị giá 4,6 tỷ USD của KEDO. Tuy nhiên, dự án sau đó đã bị hủy sau khi vấn đề hạt nhân Triều Tiên lại nóng lên.

Theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản cân nhắc chia sẻ chi phí cho tiến trình phi hạt nhân hóa trong khi theo đuổi giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc. Thủ tướng Abe cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên phải đưa ra "quyết định lớn" để giải quyết vấn đề này, bao gồm việc hồi hương các nạn nhân.

Những năm gần đây, Bình Nhưỡng đều bác bỏ các nỗ lực của Tokyo yêu cầu giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, cho rằng vấn đề này đã được giải quyết. Trong khi đó, phía Nhật Bản chính thức lập danh sách 17 công dân bị bắt cóc, đồng thời nghi ngờ Triều Tiên liên quan nhiều trường hợp mất tích khác.

TTXVN/Báo Tin tức
Giới phân tích nhận định về 'chìa khóa' kiểm chứng tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Giới phân tích nhận định về 'chìa khóa' kiểm chứng tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Hãng tin Kyodo ngày 13/6 dẫn nhận định của giới phân tích cho rằng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, trọng tâm sẽ là biến thiện chí của Bình Nhưỡng thành hành động thực sự dỡ bỏ chương trình hạt nhân dưới sự kiểm chứng thiết thực của quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN