Nhật Bản: 'Bão giá' trở thành tâm điểm trước bầu cử Thượng viện

Theo phóng viên TXXVN tại Tokyo, trước thềm bầu cử Thượng viện dự kiến vào ngày 10/7 tới, vấn đề đang được quan tâm nhất của cử tri Nhật Bản là các giải pháp ngăn chặn tình trạng giá cả leo thang từng ngày đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân nước này.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo ngày 13/6/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kết quả điều tra xã hội do báo Sankei và Fuji News Network tiến hành vào ngày 18 và 19/6 cho thấy, có tới 38,9% số người được hỏi quan tâm đến giải pháp của các đảng phái nhằm đối phó với tình hình giá cả leo thang từng ngày hiện nay. Điều này là tương đối dễ hiểu vì người tiêu dùng Nhật Bản đang phải vật lộn với tình trạng giá nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao và đồng yên mất giá mạnh so với đồng bạc xanh của Mỹ. Tiếp đó là vấn đề kinh doanh và việc làm với 33,4%, trong khi vấn đề lương hưu, y tế và chăm sóc sức khỏe cũng nhận được sự quan tâm khá lớn với 32,3%.

Cũng trong cuộc khảo sát, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Kishida Fumio là 63,7%, giảm 5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước nhưng vẫn duy trì ở mức trên 60% trong 9 tháng liên tiếp. 51,6% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ đối với các giải pháp hỗ trợ người dân đối phó với “bão giá”, trong khi 42,7% bày tỏ quan điểm không đồng tình. Ngoài ra, 63,2% số người được hỏi nhất trí với phản ứng của chính phủ đối với xung đột quân sự Nga-Ukraine, giảm 2,6 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước. Về tăng chi tiêu quốc phòng, 51,7% số người được hỏi cho rằng “nên thay đổi quan điểm theo hướng tăng chi tiêu cho quốc phòng”.

Liên quan đến các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội hậu COVID-19, 65,4% số người được hỏi bày tỏ đồng tình với chính sách chống dịch của chính phủ và trên 60% nhất trí với chủ trương tiếp nhận khách du lịch nước ngoài cũng như mở rộng các chương trình kích cầu du lịch ra tất cả các địa phương trong cả nước.

Tuy vậy, chỉ có 42,8% số người được hỏi đồng tình với chủ trương “tăng gấp đôi thu nhập” mà chính quyền Thủ tướng Kishida theo đuổi, trong khi tỷ lệ nghi ngại là 48,3%.

Về mức độ ủng hộ các đảng phái trước bầu cử Thượng viện, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) đang dẫn đầu với 30,1% tỷ lệ ủng hộ, tiếp đó là đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) – đảng đối lập lớn nhất với 5,3%, đảng Công minh – Đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền với 5,0%, đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) với 4,9%, đảng Cộng sản (JCP) với 2,4% và đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP) với 1,9%.

Theo kế hoạch, chiến dịch tranh cử Thượng viện sẽ bắt đầu được khởi động vào ngày 22/6. Và bầu cử chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 10/7 tới.

Phạm Tuân (TTXVN)
Động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Ishikawa của Nhật Bản
Động đất mạnh làm rung chuyển tỉnh Ishikawa của Nhật Bản

Ngày 19/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất với độ lớn ban đầu 5,2 đã làm rung chuyển tỉnh Ishikawa. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN