Nhân viên LHQ tại Afghanistan được trả tự do sau 4 tháng bị bắt cóc

Ngày 24/5, Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) tại Afghanistan (UNAMA) xác nhận một nữ nhân viên UNAMA cùng con trai đã được trả tự do sau khi bị bắt cóc từ tháng 1/2018.

Các vụ bắt cóc, phần lớn mang mục đích tống tiền, nhằm vào người Afghanistan đang là một vấn nạn nghiêm trọng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo UNAMA, nữ nhân viên này mang quốc tịch Afghanistan cùng con trai đã mất tích vào ngày 22/1 sau khi xe ô tô chở hai người cùng người lái xe bị một nhóm người lạ mặt chặn lại. Thi thể người lái xe, cũng mang quốc tịch Afghanistan, sau đó đã được tìm thấy hồi tháng 3. Người đứng đầu UNAMA, Ingrid Hayden đã ra tuyên bố lên án vụ bắt cóc này, đồng thời chỉ trích hành động giết hại người lái xe.

Các vụ bắt cóc, phần lớn mang mục đích tống tiền, nhằm vào người Afghanistan đang là một vấn nạn nghiêm trọng tại Kabul cùng nhiều thành phố khác, mặc dù trong vài năm gần đây cũng có một số nạn nhân bị bắt cóc là người nước ngoài.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàng chục hành khách bị bắt cóc tại Tây Bắc Nigeria
Hàng chục hành khách bị bắt cóc tại Tây Bắc Nigeria

Ngày 23/5, Liên đoàn Lao động Giao thông Vận tải Nigeria (NURTW) cho biết trong 24 giờ qua những tên cướp có vũ trang đã bắt cóc 42 hành khách, trong đó có phụ nữ và trẻ em đang trên đường tới bang Kano, Tây Bắc Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN